Xã hội

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân khiến cá nuôi chết hàng loạt?

Cá nuôi ở Lăng Cô chết hàng loạt trong thời gian qua được Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định có khả năng liên quan đến dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân.

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân khiến cá nuôi chết hàng loạt?
Công trình xây dựng hầm Hải Vân mở rộng nhìn từ trên cao

Cá nuôi chết bất thường

Hàng trăm hộ gia đình nuôi cá lồng tại khu vực đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang đứng ngồi không yên và bức xúc khi tình trạng cá chết bất thường diễn ra liên tục trong thời gian qua.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng cá nuôi lồng chết bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 10. Cá bị chết là những loại có giá trị kinh tế cao như cá bớp, cá vẩu, cá hồng đỏ... với giá bán khoảng 180.000 đồng/kg.

"Cá có tình trạng nổi đỏ toàn thân sau đó bỏ ăn, lở loét ở bụng, nổ mắt rồi chết. Cá nhỏ mới thả nuôi chết trước sau đó mới đến cá lớn, chuẩn bị cho thu hoạch.

Mấy lồng nuôi cá của gia đình tôi với hơn 2 tấn chuẩn bị xuất bán đã chết sạch rồi. Tính sơ sơ thiệt hại hơn 700 triệu đồng", anh Bùi Khánh Công, một chủ lồng nuôi cá ở đầm Lập An, cho biết.

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân khiến cá nuôi chết hàng loạt? - 1
Cá nuôi của người dân Lăng Cô chết bất thường (Ảnh: Lê Công)

Người nuôi cá ở thị trấn Lăng Cô cho biết, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt kéo dài như thời gian vừa qua. 

UBND thị trấn Lăng Cô cho hay có khoảng 10 hộ dân bị thiệt hại nặng, trung bình mỗi hộ thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá lồng nuôi chết hàng loạt có thể do nguồn nước bị ô nhiễm từ công trình xây dựng, mở rộng hầm đường bộ Hải Vân.

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân khiến cá nuôi chết hàng loạt? - 2
Cá lồng chết bất thường ở đầm Lập An (Ảnh: Lê Công)

"Theo chúng tôi suy đoán, họ thi công một hầm đường bộ Hải Vân bằng cách sử dụng thuốc nổ để nổ mìn và một số hóa chất khác. Sau khi nổ mìn thì gặp nước mưa nên trôi chảy ra đầm Lập An gây ô nhiễm.

Ttừ trước đến nay không xảy ra việc cá chết mà chỉ bắt đầu khi đơn vị này thi công công trình", anh Tôn Thất Vũ, một hộ dân nuôi cá ở đầm Lập An, nhận định.

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân ảnh hưởng đến nguồn nước

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước ở khu vực nuôi cá lồng của các hộ dân và phân tích tìm hiểu nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, thông số pH đo được dao động từ 8,9 - 9,1, cao hơn giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (từ 6,5 - 8,5).

Chi cục Bảo vệ môi trưởng tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, sự biến động tăng cao của chỉ số pH so với bình thường này có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của thủy sản trong đầm Lăng Cô.

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân khiến cá nuôi chết hàng loạt? - 3
Công trình đường dẫn để thi công hầm Hải Vân mở rộng đắp ngang qua đầm Lập An

Ông Lê Bá Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, qua kiểm tra hoạt động của Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân thì dự án này có khả năng đã ảnh hưởng đến chất lượng nước tại đầm Lập An khiến cá chết.

Theo ông Phúc, đây là nhận định ban đầu của Sở và phải chờ kết luận cuối cùng mới có thể khẳng định. 

Sở Tài nguyên môi trường tỉnh đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý Dự án hầm đường bộ Hải Vân thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Đặc biệt, nguồn nước, chất thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định trước khi thải ra môi trường.

Theo Bảo Ngọc (Soha/Trí Thức Trẻ)