Xã hội

Dự án chống ngập 10.000 tỷ dừng thi công, phải cầu cứu Thủ tướng

Video: TP HCM thiếu hơn 73.000 tỷ đồng để chống ngập

UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét dự án chống ngập có tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng ngừng thi công suốt 4 tháng qua vì không đảm bảo vốn thi công.

Liên quan đến những vướng mắc xung quanh "Dự án chống ngập có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu" (giai đoạn 1) có tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc.

Cụ thể, dự án đã bị ngừng thi công suốt 4 tháng qua. Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, nguyên nhân là do chủ đầu tư, Tập đoàn Trung Nam, tạm dừng tiến độ thi công để chờ điều chỉnh thủ tục.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ dừng thi công, phải cầu cứu Thủ tướng
Dự án chống ngập có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Quân.

Lý do là từ đầu tháng 5, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn dừng giải ngân cho dự án. Trước đó, từ tháng 9/2017 đến nay, thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán về giá trị giải ngân của dự án để thực hiện thủ tục tái cấp vốn.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, thành phố đang làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan để giúp hoàn tất các thủ tục cần thiết, tiến hành công tác giải ngân, giúp công trình sớm thi công trở lại. 

"Dự án chống ngập có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu" (giai đoạn 1) có tổng kinh phí hơn 9.926 tỷ đồng, được ký kết giữa UBND TP.HCM và Tập đoàn Trung Nam, tiến độ hoàn thành 36 tháng, từ năm 2016-2019. 

Sau đó lãnh đạo thành phố chỉ đạo rút ngắn tiến độ xuống còn 22 tháng (đến ngày 30/4/2018). Tuy nhiên, dự án bị trễ hẹn do bị vướng giải tỏa mặt bằng, thời điểm thống nhất hoàn thành dự án chuyển thành cuối năm 2019.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ dừng thi công, phải cầu cứu Thủ tướng - 1
Dự án mới hoàn thành xong 72% khối lượng công việc. Ảnh: Lê Quân.

Hiện tại, dự án đã thi công đạt 72% khối lượng. Tư vấn giám sát hợp đồng xác nhận giải ngân 3.483 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.232 tỷ, tương đương 46,5%.

Mục tiêu đặt ra của dự án là kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố, giúp thành phố chủ động trong việc điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Quy mô dự án bao gồm 6 cống kiểm soát triều lớn với khẩu độ từ 40-160 m là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng hạng mục đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh dài 7,8 km đê - kè, bảo vệ các đoạn xung yếu, các cống nhỏ dưới đê với khẩu độ 1-10 m.

Theo Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)