Xã hội

Đốt lửa trại 75 người bỏng do xăng ngấm vào nền cát

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, do nền sân vận động có rải cát bị ướt, xăng châm để đốt lửa trại đã ngấm vào nền cát. Khi châm lửa, xăng đã bùng cháy, lan rộng rất nhanh.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, do nền sân vận động có rải cát bị ướt, xăng châm để đốt lửa trại đã ngấm vào nền cát. Khi châm lửa, xăng đã bùng cháy, lan rộng rất nhanh.

Các nạn nhân ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn bị bỏng đêm 5-8, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng

 
Chiều 6-8, UBND huyện Đông Sơn, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo về sự cố khi đốt lửa trại ở xã Đông Anh làm 75 người bị bỏng phải nhập viện đêm 5-8.

Tại buổi họp báo, UBND huyện Đông Sơn cho biết ngày 5-8 UBND xã Đông Anh tổ chức hội trại tổng kết đợt hoạt động hè năm 2015 cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã tại sân vận động của xã.

Khoảng 22g cùng ngày, ban tổ chức hội trại đốt lửa trại. Trong lúc đang đốt lửa, không may lửa bốc lên bừng bừng làm 75 người bị bỏng (chủ yếu là thiếu niên, nhi đồng) phải nhập viện điều trị.

Các nạn nhân chủ yếu bị bỏng ở chân, đoạn từ đầu gối trở xuống, có một cháu ngã bị bỏng cả phần tay, không có thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trong đêm 5-8 lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn, xã Đông Anh trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí, huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn sơ cứu, điều trị kịp thời.

Lãnh đạo huyện chỉ đạo, cử cán bộ túc trực tại các cơ sở y tế đang điều trị cho các nạn nhân để nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các phát sinh liên quan.
 

Các nạn nhân ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn bị bỏng đêm 5-8, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng

 
Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, mấy hôm nay tại huyện Đông Sơn có mưa, thời tiết ẩm ướt, ban tổ chức hội trại xã Đông Anh có đổ xăng vào củi để đốt cho dễ cháy trong đêm lửa trại. Tuy nhiên, do nền sân vận động có rải cát bị ướt, xăng ngấm vào nền cát. Khi châm lửa, xăng đã bùng cháy, lan rộng rất nhanh, gây bỏng cho các nạn nhân đang đứng xem đốt lửa trại.
 
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Thông, phó chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, cho biết qua điều tra ban đầu của công an huyện xác định không có chuyện có người cố ý ném xăng gây chấn thương cho các nạn nhân. Trong số các nạn nhân bị bỏng có một người chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương điều trị là do nguyện vọng của gia đình chứ không phải bệnh nhân quá nặng buộc phải chuyển đi.
 

​Toàn cảnh buổi họp báo chiều 6-8 tại UBND huyện Đông (Thanh Hóa) về vụ cháy trong đêm đốt lửa trại ở xã Đông Anh làm 75 người bị bỏng - Ảnh: Hà Đồng

 
Sáng 6-8, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, đoàn thể Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, lãnh đạo xã Đông Anh đã đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị bỏng. Ban đầu huyện hỗ trợ 500.000 đồng/nạn nhân bị bỏng ở chân; riêng 5 cháu bị bỏng cả tay, chân được huyện hỗ trợ 1 triệu đồng/cháu.

Đến chiều 6-8, có 21 nạn nhân bị bỏng nhẹ đã được gia đình xin về nhà điều trị; còn 54 cháu đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bác sĩ Lê Thanh Sơn, trưởng khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết đêm 5-8 bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân bị bỏng, chủ yếu là các em thanh thiếu niên (nhỏ tuổi nhất là 7, lớn tuổi nhất là 23). Qua khám ban đầu, các bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng độ 2 và độ 3.

Chiều 6-8, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phùng Đức Toàn, trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết hiện nay bệnh viện đang điều trị cho 31 bệnh nhân bị bỏng do sự cố cháy đêm 5-8 ở xã Đông Anh, trong đó có 3 bệnh nhân người lớn, còn lại là thiếu niên, nhỏ tuổi nhất là 6 tuổi. Đến cuối giờ chiều 6-8, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, vết bỏng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 6-8, ông Lê Chí Thanh, chánh văn phòng UBND huyện Đông Sơn cho biết thêm: “Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo, quan tâm đến việc chữa trị vết bỏng cho các nạn nhân. Sau khi các nạn nhân ra viện, UBND huyện sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá, kiểm điểm từng cá nhân, tập thể liên quan đến sự cố đáng tiếc xảy ra trong đêm tổ chức đốt lửa trại tại sân vận động xã Đông Anh. Cá nhân, tập thể nào có sai phạm, tắc trách sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”.

Hiện nay, UBND Đông Sơn đang chỉ đạo Công an huyện tích cực làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, làm nhiều nạn nhân bị bỏng nêu trên.
 
>> Thanh Hóa: Đốt lửa hội trại hè, 75 người bị bỏng phải nhập viện
>> Vụ đốt lửa trại 75 người nhập viện: Không có hành động gây rối

Theo Hà Đồng (Tuổi Trẻ)