Xã hội

Đồng Tháp có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút đêm giao thừa

Đồng Tháp bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại TP Cao Lãnh và TP Sa Đéc. Các huyện, thị xã còn lại nếu có nhu cầu bắn pháo hoa và đảm bảo kinh phí tỉnh sẽ xem xét.

Chiều 8/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cao Lãnh về kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 35 năm tái thành lập thị xã Cao Lãnh (23/2/1983 – 23/2/2018).

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra từ 12/2 đến 20/2, nhằm ngày 27 Tết đến mùng 5 Tết như: triển lãm ảnh nghệ thuật, khai mạc đường hoa xuân, liên hoan “Vũ điệu tài năng”, đêm hội hoa đăng, nghệ thuật đường phố, đờn ca tài tử, đá gà nghệ thuật…

Đồng Tháp có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút đêm giao thừa
Ảnh minh họa.

Trong đêm giao thừa 30 Tết (ngày 15/2) tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh) diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo tầm thấp 15 phút để phục vụ nhân dân.

Tết Nguyên đán năm nay, TP Sa Đéc cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính Phủ. Theo đó, các địa phương đảm nhiệm từ nguồn xã hội hoá, không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Riêng các huyện, thị xã còn lại nếu có nhu cầu bắn pháo hoa và đảm bảo được kinh phí thực hiện thì có văn bản trình UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa các hoạt động lễ hội, văn hóa – thể thao và quảng bá du lịch, đảm bảo không khí vui xuân phấn khởi, trang trọng, tiết kiệm.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)