Xã hội

Động đất, sóng thần ở Chile không ảnh hưởng tới Việt Nam

"Trận động đất, sóng thần ở Chile không gây nguy hiểm tới bờ biển Việt Nam cũng như Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa", tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương khẳng định.

"Trận động đất, sóng thần ở Chile không gây nguy hiểm tới bờ biển Việt Nam cũng như Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa", tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương khẳng định.
Theo ông Phương, dù sóng thần có thể lan truyền tới khu vực Đông Nam Á nhưng do khoảng cách lớn cộng với việc được bao bọc bởi đảo Đài Loan, quần đảo Philippines, Malaysia... nên khu vực Biển Đông cùng các quần đảo bên trong hoàn toàn an toàn.
 

Trung tâm cảnh báo sóng thần của Mỹ đưa ra bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất hôm 16/9. Khu vực màu nhạt hơn cho thấy sóng biển có thể cao hơn bình thường vài cm.

"Ngay cả trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận ở Chile, 9,5 độ richter, cũng không ảnh hưởng tới bờ biển Việt Nam", tiến sĩ Phương nói.

Chuyên gia này cho hay, kịch bản sóng thần nguy hiểm nhất đối với Việt Nam là khi động đất xảy ra ở đới đứt gãy Manila (phía tây Philippines, dưới Biển Đông). Nếu động đất mạnh gây sóng thần ở khu vực này thì chỉ cần 2 giờ, những đợt sóng cao sẽ đổ bộ vào bờ biển miền Trung Việt Nam.

Theo Viện Vật lý địa cầu, năm 2006, động đất mạnh 8,2 độ richter từng ở khu vực biển Manila Bắc, nhưng không gây sóng thần do mảng địa tầng ở đây ít dịch chuyển theo phương thẳng đứng (tác nhân gây nên sóng thần sau các trận động đất dưới đáy biển). Nếu động đất với cường độ này mà có dịch chuyển mảng kiến tạo theo phương thẳng đứng chắc chắn sẽ gây nên sóng thần. Bởi về lý thuyết, động đất từ 6,5 độ richter trở lên là có khả năng gây ra thảm họa này.

Ngoài ra, ở đới đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải (ngoài khơi Nam Trung Bộ) cũng có khả năng xuất hiện sóng thần do động đất nhưng xác suất thấp. Nếu xảy ra sóng thần thì cũng không lớn. Quan trắc từ trước tới nay cho thấy động đất mạnh nhất từng xảy ra ở khu vực này là 6,1 độ richter.
 
Trận động đất 8,3 độ richter xảy ra vào chiều tối 16/9 ở Chile (sáng 17/9 theo giờ Hà Nội), tâm chấn nằm cách thủ đô Santiago 228 km về phía tây tây bắc, ở độ sâu khoảng 5 km, gây sóng thần 5 mét. Ít nhất 5 người chết, 1 triệu người phải đến nơi trú ẩn.
 
>> Cảnh đổ nát sau động đất 8,3 độ Richter ở Chile
>> Động đất mạnh ở Chile: Xuất hiện những thương vong đầu tiên
>> Động đất 8,3 độ richter ngoài khơi Chile, gây cảnh báo sóng than
>> Sóng lớn tấn công bờ biển Chile sau động đất
>> Người dân chạy sóng thần trong đêm ở Chile
 
Theo Kỳ Chương (Zing.vn)