Xã hội

Đơn vị di chuyển xà cừ cổ thụ ở Hà Nội "không đảm bảo cây sống 100%"

Lần đầu tiên Hà Nội thí điểm thuê nhà thầu đánh chuyển 109 cây xanh bên hồ Thủ Lệ, trong hợp đồng ký kết giữa các bên chưa có quy định ràng buộc đơn vị thi công về tỷ lệ cây sống sau di chuyển.

 
Lần đầu tiên Hà Nội thí điểm thuê nhà thầu đánh chuyển 109 cây xanh bên hồ Thủ Lệ, trong hợp đồng ký kết giữa các bên chưa có quy định ràng buộc đơn vị thi công về tỷ lệ cây sống sau di chuyển.
 

Hàng cây xà cừ cổ thụ bên đường Kim Mã, cạnh hồ Thủ Lệ sẽ được đánh chuyển để tái sử dụng. Ảnh: Bá Đô

Để phục vụ cho tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội, 109 cây xà cừ ven hồ Thủ Lệ sẽ bị chặt hạ và đánh chuyển, trong đó có 24 cây xà cừ cổ thụ, đơn vị thi công là Công ty Beepro.

Ông Thẩm Thế Hoàn, Phó Tổng giám đốc công ty Beepro, cho biết, do địa bàn đánh chuyển cây xanh gần đường giao thông nên đơn vị không thể huy động tối đa máy móc, làm theo cách hiện đại mà phải dùng phương pháp đào thủ công.

Theo ông Hoàn, khoảng 30 công nhân sau khi cắt tỉa cành sẽ đào bằng tay vào buổi đêm, sau đó dùng cẩu đưa lên xe tải vận chuyển đến vườn ươm ở Văn Giang- Hưng Yên để chăm sóc. "Với phương pháp này, mỗi cây xà cừ vận chuyển thành công mất 2-3 ngày, tuy nhiên việc đào bằng tay sẽ đảm bảo giữ cho cây còn tươi và khả năng sống cao", ông Hoàn nhấn mạnh.

Về tỷ lệ sống của xà cừ cổ thụ sau khi đánh chuyển, ông Hoàn nói: "Thông thường, việc di chuyển cây xanh sẽ không đảm bảo sống 100%, tuy nhiên chúng tôi cố gắng tỉ lệ sống cao nhất có thể". Kinh nghiệm của Beepro ở các dự án đã làm cho thấy tỷ lệ cây xanh cỡ lớn đường kính từ 40cm đến 1m còn sống sau di chuyển khoảng 60%, cụ thể với hàng xà cừ bên hồ Thủ Lệ thì "phải sau một năm chăm sóc mới có câu trả lời". 

Theo tìm hiểu của VnExpress, đây là lần đầu Hà Nội thí điểm dự án đánh chuyển cây xanh, nên trong hợp đồng ký kết giữa các bên chưa có quy định ràng buộc đơn vị thi công về tỷ lệ cây sống sau di chuyển.

don-vi-di-chuyen-xa-cu-co-thu-o-ha-noi-khong-dam-bao-cay-song-100-1

Chi phí đánh chuyển có thể lên tới hàng chục triệu đồng cho mỗi cây xà cừ. Ảnh:Bá Đô

Chưa rõ chi phí di chuyển cây

Ông Lê Huy Hoàng, phó giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết chưa có con số cụ thể về chi phí dịch chuyển cây xanh. "Đây là lần đầu tiên Hà Nội thí điểm đánh chuyển cây, trước đây chưa có mức giá nào nên khó áp dụng, sau khi có phương án sẽ thông tin rộng rãi", ông Hoàng cho hay.

Theo khảo sát của VnExpress tại một số đơn vị chuyên làm dịch vụ đánh chuyển và ươm cây xanh, giá cắt tỉa, đánh chuyển và chăm sóc một cây xanh có đường kính từ 40cm đến 1m vào khoảng 15-40 triệu đồng. Nếu kèm theo thỏa thuận đảm bảo cây đánh chuyển sống sẽ tính thêm chi phí khoảng vài triệu đồng. Ngoài ra còn chi phí thuê vườn ươm, chi phí chăm sóc.

Theo đơn giá thanh toán sản phẩm dịch vụ công ích đô thị năm 2015 cho lĩnh vực duy trì công viên cây xanh của Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2015, chi phí cho việc cắt tỉa cây, giải tỏa cây đổ, chặt hạ, đào gốc cây xà cừ có đường kính trên 120 cm đều ở mức trên 10 triệu đồng.

Cụ thể, để chặt hạ một cây xà cừ có đường kính trên 120 cm, ngân sách thành phố sẽ chi tới 35 triệu đồng, trong đó 25 triệu đồng tiền chặt, 10 triệu đồng tiền đào gốc. Ngoài ra nếu đánh chuyển cây xanh để duy trì và tái sử dụng sẽ mất thêm cả chục triệu đồng. 


Theo Bá Đô (VnExpress.net)