Xã hội

Đốn hạ 12 cây xà cừ để xây ga metro ở Sài Gòn

12 cây xà cừ cao hàng chục mét trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) sẽ bị đốn hạ để triển khai thi công nhà ga Ba Son.

12 cây xà cừ cao hàng chục mét trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) sẽ bị đốn hạ để triển khai thi công nhà ga Ba Son.
Sáng 23/3, Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM (BQL) cho biết, để triển khai thi công nhà ga Ba Son, gói thầu 1b của dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, sẽ đốn hạ và di dời 16 cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1).
 

12 cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị đốn hạ trong thời gian tới. Ảnh: Lê Quân

 
Trong đó đốn hạ 12 cây, 4 cây nhỏ được đưa đi trồng nơi khác. Các cây được bứng đảm bảo các tiêu chí như có đường kính dưới 50 cm, không sâu bệnh, thân thẳng, hình dáng cân đối, đảm bảo đạt tỷ lệ sống cao.
 
Theo BQL, các cây đốn hạ có đường kính trên 50 cm, thân nghiêng, tán lệch, gốc lớn, sâu bệnh, tỷ lệ sống thấp... Chi phí đốn hạ 3-5 triệu đồng/cây, bứng dưỡng 5-20 triệu/cây.
 

Vị trí các cây xanh bị bứng, đốn hạ trên đường Tôn Đức Thắng. Đồ họa: BQL Đường sắt đô thị TP HCM

 
Trước đó, ngày 16/3, UBND TP tổ chức cuộc họp với nhiều cơ quan liên quan về phương án xử lý 16 cây xà cừ này. Hội liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM phản biện với sự tham gia của đại diện Sở GTVT, Công ty Công viên Cây xanh, liên doanh nhà thầu Shimizu-Maeda.
 
Qua các ý kiến của hội đồng phản biện và các bên tham dự, cơ quan chức năng đã thống nhất xử lý theo phương án này.
 
Theo Lê Quân (Zing.vn)