Xã hội

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Thẩm tra hoàn cảnh anh thợ điện

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo, giao cho công an thẩm tra hoàn cảnh của anh Cà Rê, người bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD ở tiệm vàng Thảo Lực.

UBND TP Cần Thơ hôm nay họp với các sở ngành liên quan đến vụ anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị xử phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực.

Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đã giao cho Giám đốc Sở TT&TT cung cấp thông tin và trả lời báo chí về vụ việc này trong cuộc họp giao ban báo chí vào sáng mai tại Thành ủy Cần Thơ.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Cần Thơ cũng cho biết đã có văn bản đề xuất, xem xét miễn giảm đối với anh Cà Rê.

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Thẩm tra hoàn cảnh anh thợ điện
Anh Nguyễn Cà Rê

Nguồn tin cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giao Công an thẩm tra hoàn cảnh của anh Rê. Cụ thể, anh Rê mới có đơn xin miễn giảm đóng phạt, Chủ tịch TP chỉ đạo công an nhanh chóng thẩm tra hoàn cảnh của anh này và có đề xuất xem xét miễn giảm.

Trước đó, lúc 11h15 phút, ngày 30/1, Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực - tiệm vàng Thảo Lực, Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của anh Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Cần Thơ cho rằng, quá trình xác minh, tổ chức, cá nhân nêu trên đã thừa nhận hành vi sai phạm và cũng có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” đối với anh Rê. Cụ thể, anh Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng.

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Thẩm tra hoàn cảnh anh thợ điện - 1
Tiệm vàng Thảo Lực

Còn chủ tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 180 triệu đồng. Ngoài ra, tiệm vàng cũng bị xử phạt với nhiều hành vi vi phạm khác, tổng số tiền là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương, 19.910 viên đá hột nhân tạo.

Trả lời câu hỏi có phải anh Rê là "mồi" mà công an TP Cần Thơ dùng để bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực mua bán ngoại tệ trái phép hay không?, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP. Cần Thơ nói: “Tôi không được biết nghiệp vụ của trinh sát và nếu thuộc về bí mật nghiệp vụ thì cũng chẳng ai cung cấp. Nhưng tôi nghĩ nếu là 'mồi' thì tại sao xử phạt ông ấy 90 triệu đồng (anh Rê - PV)”. 

Liên quan đến vụ việc này, Thống đống NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng chỉ đạo Giám đốc NHNN cơ quan phía Nam tiếp cận, kiểm tra hồ sơ vụ việc, sau đó tư vấn cho UBND TP Cần Thơ có hướng xử lý phù hợp.

Sau khi có chỉ đạo, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Cần Thơ cho biết, đã gửi văn bản đến UBND TP tư vấn đề xuất miễn, giảm tiền phạt cho anh Cà Rê và trả lại 100 USD cho anh này.

Ông Hà cũng thông tin, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực là đúng quy trình.

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)