Xã hội

Đình làng ở Dịch Vọng cháy lớn do thắp hương ngày đầu tháng

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại gian thờ giữa của đình Thọ Tháp (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi người dân ở đây phát hiện nhiều mùi khét của hương khói.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 19h ngày 8/12 tại đình Thọ Tháp thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đình làng ở Dịch Vọng cháy lớn do thắp hương ngày đầu tháng
Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại đình Thọ Tháp. Ảnh: Nguyễn Thế Dương

Theo nhân chứng, thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện mùi khét của hương bốc ra từ khu vực phía gian thờ chính của đình. Sau đó, lửa và khói bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ gian nhà.

Thấy hỏa hoạn, người dân đã hô hoán những người trong đình thoát ra ngoài và tìm cách đưa nước vào trong khống chế ngọn lửa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đình làng ở Dịch Vọng cháy lớn do thắp hương ngày đầu tháng - 1
Nhiều người dân tiếc nuối sau khi đình làng bị cháy. Ảnh: Lê Minh Sơn.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy cho biết sau 45 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy. Cảnh sát cũng chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

"Có thể do đầu tháng, nhà đình thắp hương bất cẩn gây ra cháy. Hiện, chúng tôi đã cho phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn", lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy thông tin.

Đình Thọ Tháp thờ phụng Chu Lý Đại vương và Triệu Chí Thành Đại vương. Nơi đây từng được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật vào năm 2008.

Theo Trần Anh (Tri Thức Trực Tuyến)