Xã hội

Đình chỉ phát hành bộ truyện thiếu nhi có nội dung người lớn

Seri truyện tranh "Thần thoại Hy Lạp" của Nhà xuất bản Kim Đồng có nội dung và minh họa không phù hợp với trẻ em.

Mới đây, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn gửi Nhà xuất bản Kim Đồng, yêu cầu đình chỉ phát hành để rà soát nội dung và thẩm định bộ sách.

Theo cơ quan quản lý, từ tháng 3/2015, Nhà xuất bản Kim Đồng đã báo cáo về phương án chỉnh sửa bộ sách. Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí, độc giả, hiện nay thị trường vẫn phát hành bộ sách.

Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Nhà xuất bản Kim Đồng gửi văn bản báo cáo giải trình trước ngày 23/1.

Đình chỉ phát hành bộ truyện thiếu nhi có nội dung người lớn
Hình ảnh minh họa không phù hợp với thiếu nhi trong tập 7 bộ sách "Thần thoại Hy Lạp".

Trước đó, nhiều độc giả lớn tuổi nhận xét bộ truyện có nhiều hình vẽ, ngôn ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ. Cụ thể, tập 7 bộ truyện có hình ảnh nữ thần khoả thân. Truyện sử dụng nhiều cụm từ như "tình một đêm", "ân ái một đêm". Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết sẽ thay đổi, chỉnh sửa để phù hợp với bạn đọc Việt Nam. 

Đình chỉ phát hành bộ truyện thiếu nhi có nội dung người lớn - 1
Bìa tập 7 của bộ truyện. 

Thần thoại Hy Lạp là bộ truyện tranh gồm 20 tập, do Thomas Bulfinch (Mỹ) biên soạn, họa sĩ Seo Young minh họa và Nhà xuất bản Gana (Hàn Quốc) ấn hành. Sách được mua bản quyền, phát hành ở Việt Nam lần đầu năm 2005. Đến nay, bộ truyện đã tái bản chín lần.

Theo Hà Thu (VnExpress.net)