Xã hội

Đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng chủ tịch UBND P.9 Vũng Tàu

Ông Nguyễn Thanh Sơn đã bị đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng sau khi bị khởi tố tội cố ý làm trái cùng với hai nguyên lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu Phan Hòa Bình, Trương Văn Trí. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn đã bị đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng sau khi bị khởi tố tội cố ý làm trái cùng với hai nguyên lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu Phan Hòa Bình, Trương Văn Trí. 
 
Một góc dự án Metropolitan do Công ty An Khang làm chủ đầu tư - nơi xảy ra các sai phạm - Ảnh: Đông Hà

Chiều 4-7, Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu đã trao quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ, công tác đối với ông Nguyễn Thanh Sơn - chủ tịch UBND phường 9, TP Vũng Tàu, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị TP Vũng Tàu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo của ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện vẫn chưa nhận được thông báo hay văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Phan Hòa Bình - phó trưởng ban, nguyên chủ tịch UBND TP Vũng Tàu.

Vị này cho hay, ngày 3-7, cơ quan điều tra chỉ gặp ông Phan Hòa Bình để tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vì vậy, để đình chỉ công tác hay chức vụ của ông Phan Hòa Bình phải chờ văn bản chính thức của cơ quan điều tra gửi tổ chức. Khi có văn bản rồi mới làm theo quy định, quy trình.

Trong khi đó, đối với ông Trương Văn Trí - chuyên viên văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu thì theo tìm hiểu, ông Trí làm đơn xin nghỉ phép để phục vụ điều tra. Sau khi hết phép, văn phòng UBND tỉnh sẽ có những việc làm tiếp theo.

Như đã thông tin, vào sáng 3-7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Phan Hòa Bình, Trương Văn Trí và Nguyễn Thanh Sơn.

Ba ông này bị khởi tố về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi của ba ông này có liên quan đến vụ án “lừa đảo”, “cố ý làm trái” xảy ra tại dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp phường 11, TP Vũng Tàu (Metropolitan) do Công ty cổ phần địa ốc An Khang làm chủ đầu tư.

Vụ án này được cơ quan điều tra - Bộ công an khởi tố vào tháng 02-2014. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can.

Trong đó, những người của Công ty An Khang gồm: Ngô Thị Minh Phượng (chủ tịch Công ty An Khang), Đỗ Thùy Linh (con bà Phượng, tổng giám đốc Công ty An Khang), Vương Quốc Hải (phó tổng giám đốc Công ty An Khang, chồng bà Linh, con rể bà Phượng), Trần Quý Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư An Trung - cổ đông của Công ty An Khang) bị khởi tố về tội lừa đảo.

Còn ông Vũ Quốc Tuấn (trưởng phòng TNMT TP Vũng Tàu) và Nguyễn Trung Quốc (cán bộ phòng TNMT TP Vũng Tàu) bị khởi tố về tội “cố ý làm trái”.

Theo Đông Hà (Tuổi Trẻ)