Xã hội

Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong ở nhà nghỉ: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Người thì bỏ vợ, người thì xa chồng. Họ hẹn nhau đến một nhà nghỉ vừa mới khai trương. Thế rồi vài tiếng sau, người ta phát hiện cả hai xảy ra chuyện, một người chết, một người đi cấp cứu.

 
Người thì bỏ vợ, người thì xa chồng. Họ hẹn nhau đến một nhà nghỉ vừa mới khai trương. Thế rồi vài tiếng sau, người ta phát hiện cả hai xảy ra chuyện, một người chết, một người đi cấp cứu.
Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong ở nhà nghỉ: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1

H. bị nghi ngờ xuống tay hại chết chị Ch. rồi tự tử.

Sau khi lực lượng công an có mặt phá cửa kiểm tra, phát hiện chị H. đã tử vong, trên người có 15 vết thương do dao sắc nhọn gây ra, trong đó có 5 vết thương chí mạng. Còn nam thanh niên đi cùng trong tình trạng không thương tích nhưng miệng tiết dịch màu vàng, có mùi thuốc trừ sâu.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một chai thuốc trừ sâu đã mở nắp, một dao nhọn loại chọc tiết lợn, hai xe máy.

Mặc dù được công an đưa đi cấp cứu, nhưng do trúng độc quá nặng, H. đã tử vong vào sáng 9/8.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể hai nạn nhân xấu số cho gia đình tổ chức tang lễ.

Cơ quan công an bước đầu xác định, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm, H. đã xuống tay hại chết chị Ch. sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử. Hiện vụ việc đang được công an Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong ở nhà nghỉ: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2

Nạn nhân xấu số Ch.

Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết đau lòng của hai nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng theo tìm hiểu của PV, anh H. đã li dị vợ cách đây 2 năm và có một con. Sau khi li hôn, anh này thường xuyên đi làm ăn xa.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư UBND xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xác nhận thông tin và cho biết thêm, tại địa phương, H. chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong đối tượng theo dõi nghiện hút, nghịch ngợm. Chính quyền địa phương và người dân khá sốc khi nghe hung tin về việc của H.

Về chị Ch. cũng đã có gia đình và hai đứa con. Mặc dù lấy chồng ngoại tỉnh, nhưng thời gian gần đây người dân xã Đại phú Sơn Dương (Tuyên Quang) thấy chị này bồng hai đứa con về sống với bố mẹ đẻ. Nhiều người cho biết, vợ chồng Ch. bỏ nhau, Ch. cùng các con về sống với mẹ. Sau đó Ch. gửi con cho ông bà ngoại rồi đi làm thuê.

Nhiều người cho rằng, rất có thể trong quá trình đi làm ăn xa nhà, hai người đã gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên thời gian gần đây Ch. có ý định muốn chấm dứt mối quan hệ với H. nên hai người nảy sinh mâu thuẫn và trong lúc suy nghĩ nông cạn, H. đã gây ra vụ việc thương tâm trên.

Theo Xuân Hòa (Nguoiduatin.vn)