Xã hội

Điều tra vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện

Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên - Huế đang điều tra làm rõ vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện.

Chiều nay (4.5), lực lượng của Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã vào cuộc điều tra vụ gia đình bé trai P.T.G.B (3 tuổi, trú tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) tố bệnh viện tắc trách khiến cháu B tử vong.

Theo nội dung đơn của người thân cháu B gửi cơ quan chức năng, B được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc vào chiều 1.5 sau khi có các triệu chứng sốt, nôn mửa. Khi được đưa đến cấp cứu tại trung tâm trên, cháu bé vẫn tỉnh táo nhưng sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong khi vừa chuyển viện.

Điều tra vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện
Bác sĩ Võ Đại Thanh Trí tại buổi làm việc với báo chí. Ảnh: An Sơn

Từ đó, gia đình cháu B yêu cầu cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm đội ngũ cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc vì tác trách. Gia đình cháu B cũng yêu cầu những cán bộ y tế liên quan bồi thường thiệt hại vì khiến cháu bé chết oan.

Chiều 4.5, PV Dân Việt đã làm việc với đại diện Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Bác sĩ Võ Đại Thanh Trí (người trực tiếp điều trị cho cháu B) cho biết, B nhập viện vào lúc 16h20 ngày 1.5. Lúc nhập viện, cháu bé có dấu hiệu bị viêm ruột, rối loạn tiêu hóa do ngộ độc thức ăn. Qua thăm khám, cháu B bị sốt nhưng không nôn mửa và tiêu chảy, không có dấu hiệu mất nước, xét nghiệm công thức máu cho kết quả bình thường.

Sau khi được cho sử dụng kháng sinh đường ruột, men tiêu hóa, đến hơn 19h cùng ngày, cháu B có biểu hiện nôn mửa. Lúc này, bác sĩ cho B uống oresol và người thân cho ăn cháo thì cháu ăn được.

Điều tra vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường sau khi nhập viện - 1
Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Ảnh: An Sơn. 

Nhưng đến 3h20 ngày 2.5, cháu B bị nôn mửa, người lơ mơ, chân tay vã mồ hôi. B được đưa đến phòng hồi sức để chuyền dịch thì không lấy được ven. Trước tình trạng này, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc cho chuyển B lên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Sau khi nhập viện tại đây khoảng hơn 30 phút, B tử vong.

Bác sĩ Trí cho rằng, cháu B tử vong nghi do nhiễm trùng vi khuẩn gram âm từ đường ruột dẫn đến trụy mạch, nhiễm độc nặng. Đây là bệnh bắt nguồn từ thức ăn và khó phát hiện, đặc biệt với các cơ sở tuyến dưới như Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc vì yếu kém về cơ sở vật chất.

Theo bác sĩ Trí, sở dĩ ông không cho chuyển cháu B lên tuyến trên sớm là do khi nhập viện cháu không có dấu hiệu gì bất thường. Sức khỏe cháu B sau đó nguy kịch rồi tử vong là do bệnh bất ngờ diễn biến quá nhanh.

Còn bác sĩ Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc cho biết, bệnh viện có trách nhiệm về cái chết của cháu B. Bệnh viện đang làm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc, đồng thời sẽ thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau người nhà nạn nhân.

Theo An Sơn (Dân Việt)