Xã hội

Điện lực lên tiếng về việc “cắt nước với lý do sửa chữa lưới điện”

“Việc cung cấp điện các trạm bơm nước trung gian hoặc các nhà máy nước trên địa bàn thành phố Hà Nội rất được coi trọng. Đây là những phụ tải đặc biệt nên ngành điện luôn luôn phải phối hợp chặt chẽ với bên cấp nước để làm sao không ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố”.

“Việc cung cấp điện các trạm bơm nước trung gian hoặc các nhà máy nước trên địa bàn thành phố Hà Nội rất được coi trọng. Đây là những phụ tải đặc biệt nên ngành điện luôn luôn phải phối hợp chặt chẽ với bên cấp nước để làm sao không ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố”.

dien luc len tieng ve viec “cat nuoc voi ly do sua chua luoi dien” hinh anh 1

Mới đầu hè, nhưng dân Thủ đô đã nhận được thông báo tạm ngừng cấp nước liên tục (Ảnh Tiền Phong)

Trên trang web của Công ty nước sạch Hà Nội- đơn vị cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu hiện nay của thành phố đã dày đặc các thông báo về lịch cắt nước tại nhiều quận, huyện từ nội thành đến ngoại thành.

Theo thông báo của Công ty nước sạch Hà Nội từ 6h đến 14h ngày 31.5, Công ty Điện lực Thanh Trì có kế hoạch để sửa chữa, cải tạo lưới điện, Công ty nước sạch sẽ giảm công suất nhà máy nước Pháp Vân. Vì vậy, theo đơn vị này kể từ thời điểm trên trong vòng 1 đến 2 ngày các khu vực sẽ bị ảnh hưởng mất nước hoặc nước yếu. Phạm vi ảnh hưởng của thông báo này rất rộng, tại quận Hoàng Mai gồm các khu vực như phường Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Giáp Bát; tại huyện Thanh Trì gồm các khu vực như: thị trấn Văn Điển, các xã ngũ Hiệp, Tứ Hiệp….

Tại các quận như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ lịch thông báo tạm ngừng cấp nước sạch trong những ngày qua cũng dày. Hàng loạt phường ở các quận này đều có lịch tạm ngừng cấp nước với các lý do như: Do Công ty điện lực Tây Hồ có kế hoạch cắt điện để sửa chữa, cải tạo lưới điện trong khu vực nên Công ty nước sạch Hà Nội sẽ giảm công suất nhà máy nước Yên Phụ; Hay lý do thi công sửa chữa dây chuyền công nghệ hệ thống bơm nước sạch nhà máy nước Mai Dịch…

Ngay trong chiều nay, Công ty điện lực Thanh Trì đã thông tin rõ về việc này. Theo đó, Giám đốc Điện lực Thanh Trì Nguyễn Văn Sơn đã ký văn bản khẳng định: Đường dây trung thế cấp điện cho một số phụ tải quan trọng, trong đó có giếng bơm H10, H11 và Nhà máy nước Pháp Vân là mạch cộc, không có sự liên thông hỗ trợ cấp điện. Do vậy đầu năm 2017, Điện lực Thanh trì đã lập dự án, triển khai thực hiện công trình tạo mạch liên thông cấp điện. Để kịp tiến độ đảm bảo cấp điện ổn định, Công ty điện lực Thanh trì đã thực hiện cắt điện (ngày 31.5.2017) phục vụ thi công hoàn thiện xong dự án nêu trên. Như vậy, từ ngày 1.6.2017, giếng bơm H10, H11 và Nhà máy nước Pháp Vân đã được cấp điện từ hai nguồn điện trung thế 24 kv từ hai trạm biến áp 110 kV là E1.10 Văn Điển và E1.3 Yên Sở.

Cũng trong chiều nay, Công ty điện lực Hoàng Mai cũng đã giải trình với Tổng công ty điện lực TP.Hà Nội (EVN HANOI) về việc mất điện tại Nhà máy nước Pháp Vân. Theo giải trình của Điện lực Hoàng Mai, công ty này có ngừng cấp điện cho nhà máy nước Pháp Vân từ 6h đến 15h ngày 14.5.2017 để lắp dao cột 3, cột 4 nhánh nước Pháp Vân; cải tạo thanh cái trong trạm, lắp cầu trì tự rơi xuống máy biến áp (do chính Công ty Kinh doanh nước sạch đầu tư, cải tạo và đăng ký cắt điện). Việc cắt điện này đã được đăng ký với EVN HANOI và đã có thông báo tới nhà máy nước Pháp Vân theo quy định.

Thực tế, người dân rất bức xúc khi thời tiết nắng nóng mà bị cắt điện, nước. Chính vì vậy, tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND TP.Hà Nội với các các sở ngành, một trong những vấn đề quan trọng được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao các sở ngành là phải đảm bảo tốt việc cung ứng điện, nước sạch dịp cao điểm nắng nóng.

Trước đó, theo nhận định của Sở Xây dựng Hà Nội, do nguồn cấp nước thiếu, nhiều khu vực thuộc 4 quận nội thành sẽ thiếu nước sạch trong mùa hè. Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tình hình cấp nước sạch mùa hè 2017 sẽ rất khó khăn với thực trạng hạ tầng hiện nay. Dự báo vào lúc cao điểm, lượng nước sạch thiếu từ 70.000-100.000 m3 mỗi ngày đêm. Một số khu vực được dự báo khó khăn về nguồn nước như: Đường Bưởi (quận Ba Đình); Thụy Khuê (Quận Tây Hồ); Hàng Buồm, Hàng Tre, Trần Nhật Duật, Hàng Gai, Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm); Đê La Thành, đường Láng, ngõ Thái Thịnh 2 (quận Đống Đa)…

Theo Gia An (Dân Việt)