Xã hội

Điện lực không biết nguồn điện giật chết công nhân từ đâu?

Sáng 18-4, ông Phan Vũ Đông Quân, giám đốc Điện lực Tam Kỳ (thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam) đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và trao một số tiền hỗ trợ mai táng bước đầu.

Sáng 18-4, ông Phan Vũ Đông Quân, giám đốc Điện lực Tam Kỳ (thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam) đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và trao một số tiền hỗ trợ mai táng bước đầu.

Anh Chung bị điện giật chết trong lúc thay mới đường dây 22 kV tại thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) chiều 17-4.

Tại gia đình anh Chung, ông Quân cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, Điện lực Tam Kỳ vẫn không xác định được nguồn điện giật chết anh Chung đến từ đâu!"

Ông Nguyễn Hùng (cha anh Chung) tỏ ra vô cùng tức giận với giải thích của Điện lực Tam Kỳ. "Việc con tôi bị điện giật chết trên đường dây là quá rõ ràng. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng điều tra lý do vì sao con tôi chết", ông Hùng nói.

Theo ông Trần Thanh Lộc, trưởng nhóm công nhân được Điện lực Tam Kỳ thuê thay đường dây điện tại xã Tam Thăng vào ngày 17-4, cho biết: buổi sáng việc thi công diễn ra bình thường. Khoảng 13g35, sau khi ăn cơm trưa anh Chung trèo lên trụ thực hiện tiếp địa (nối dây tiếp đất) trở lại thì bị điện giật.

Phía Điện lực Tam Kỳ khẳng định đã thực hiện cắt điện khu vực sửa chữa từ 6g30 đến 17g30 cùng ngày.

Cũng theo ông Lộc, nhóm anh Chung được Điện lực Tam Kỳ thuê làm việc bằng miệng và không có hợp đồng lao động.

>> Bất lực nhìn một công nhân bị điện giật dính trên cột

Theo Tân Lộc (Tuổi Trẻ)