Xã hội

Đi phá tường nhà giúp hàng xóm, 2 người đàn ông bị tường sập đè tử vong

Khi nhóm thợ đang cắt thép phá dỡ bức tường của ngôi nhà cấp 4 cũ thì tường sập xuống làm 2 người tử vong, 1 người khác bị thương nặng.

Đi phá tường nhà giúp hàng xóm, 2 người đàn ông bị tường sập đè tử vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Chiều 9/7, thông tin từ UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Vĩnh Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h30’ ngày 9/7, một nhóm thợ cắt dây thép để phá dỡ ngôi nhà cấp 4 cũ ông Nguyễn Văn Đỗ (SN 1967, trú xóm 1, xã Vĩnh Sơn) thì bất ngờ bức tường lớn đổ sập.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhóm thợ không kịp tránh nên bị cả bức tường đè lên 3 người. Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã đến giải cứu.

Đi phá tường nhà giúp hàng xóm, 2 người đàn ông bị tường sập đè tử vong - 1
Gia đình nạn nhân làm lễ mai táng.

Tuy nhiên, do bị tường lớn đè nên Nguyễn Văn Đạt (48 tuổi, em trai ông Đỗ) và ông Vương Ngọc Bình (42 tuổi) tử vong. Một người hàng xóm khác bị tường đè bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, nhóm thợ này là hàng xóm được nhờ đến giúp nhà ông Đỗ dỡ bức tường rào cũ thì không may xảy ra sự việc.

Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)