Xã hội

Đi nhậu trong giờ làm việc, công an xã gây tai nạn

Mặc dù biết có quy định cấm cán bộ nhân viên nhậu trong giờ làm việc nhưng một công an xã vẫn bỏ nhiệm sở đi nhậu và gây tai nạn.

Mặc dù biết có quy định cấm cán bộ nhân viên nhậu trong giờ làm việc nhưng một công an xã vẫn bỏ nhiệm sở đi nhậu và gây tai nạn.
 

Trưa 11.9, ông Nguyễn Thành Bình, Trưởng công an xã Vĩnh Công (H.Châu Thành, Long An) xác nhận thông tin về việc một công an xã chạy xe máy đụng vào người đi bộ bán vé số chấn thương phải đi bệnh viện cấp cứu 2 tuần.

Vào cuối tháng 8, ông Lê Minh Cường (23 tuổi, công an xã Vĩnh Công) đang trực tại trụ sở cơ quan thì có bạn đến rủ đi nhậu. Mặc dù biết có quy định cấm cán bộ nhân viên nhậu trong giờ làm việc nhưng ông Cường vẫn bất chấp, bỏ nhiệm sở đi nhậu một cách…bình thường.

Cuộc nhậu kéo dài đến tối thì ông Cường ngà ngà hơi men, chạy xe máy về lại cơ quan. Chạy được vài trăm mét, do không làm chủ tay lái, ông Cường đâm vào lề đường, tông phải ông Châu Văn Phi (70 tuổi, ngụ ấp 8, xã Hiệp Thạnh, H.Châu Thành) bán vé dạo té ngã đập mặt xuống đường. Ông Phi gãy xương quai hàm, bả vai, rạn nứt xương cánh tay…phải nằm điều trị dài ngày.

Anh Cường cũng té ngã đập mặt xuống đường, sưng mắt, mặt bị trầy xước.

UBND tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND xã Vĩnh Công xử lý nghiêm vụ việc, tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Cường vẫn chưa phải nhận hình thức kiểm điểm, kỷ luật nào.

 
Theo Khôi Nguyên (Thanh Niên Online)