Xã hội

Đi chơi lúc nghỉ học tránh bão, bé gái bị tai nạn tử vong

Trong ngày nghỉ học ở nhà tránh bão, bé gái 4 tuổi chơi với anh em họ. Khi đang đi, cháu trượt chân té nên giơ tay bám vào trụ bê tông làm bàn thiên của nhà hàng xóm, bất ngờ trụ bê tông đổ đè lên người cháu.

Đi chơi lúc nghỉ học tránh bão, bé gái bị tai nạn tử vong
Hiện trường cháu bé 4 tuổi bị trụ bê tông bàn thiên đè tử vong - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Sáng 27-12, công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể bé gái 4 tuổi bị trụ bê tông làm bàn thiên (bàn thờ ngoài trời trước sân nhà), đè tử vong cho gia đình mai táng.

Sự việc xảy ra lúc 16h ngày 26-12 tại ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là bé Trần Ngọc Vy (4 tuổi), học ở một trường mầm non trên địa bàn.

Người thân cháu Vy cho biết trong ngày nghỉ học ở nhà tránh bão, cháu chơi với anh em họ. 

Khi đang đi, cháu trượt chân té nên giơ tay bám vào trụ bê tông làm bàn thiên của nhà hàng xóm. Bất ngờ trụ bê tông gãy đè lên người cháu.

Người dân đã đến nâng trụ bê tông đưa cháu ra nhưng do bị thương quá nặng, cháu đã tử vong.

Anh Trần Ngọc Nhi (36 tuổi) - cha của cháu Vy cho biết khi cháu bị nạn, anh đang đi làm thợ hồ ngoài công trình, còn vợ anh làm công nhân. Lúc nghe tin về nhà thì cháu đã tử vong.

Cũng trong ngày nghỉ tránh bão, một nam sinh lớp 6 tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một đứng ở rìa đường chờ người thân đón đã bị ôtô 4 chỗ cán qua người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo Đình Trọng (Tuổi Trẻ Online)