Xã hội

ĐH Hutech trao bằng tốt nghiệp tại đám tang nam sinh tử nạn vì bê tông

Trong đám tang sinh viên Nguyễn Thanh Long sáng 21/10, đại diện ĐH Hutech đã trao bằng tốt nghiệp cử nhân của anh cho gia đình.

Trong đám tang sinh viên Nguyễn Thanh Long sáng 21/10, đại diện ĐH Hutech đã trao bằng tốt nghiệp cử nhân của anh cho gia đình.

Tại lễ viếng, đại diện ĐH Hutech đã trao bằng tốt nghiệp cho gia đình Thanh Long.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 1

Tang lễ của Nguyễn Thanh Long (sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM Hutech, tử nạn do bị bê tông rơi trúng) diễn ra vào 7h sáng 21/10 tại Nhà thờ Giáo xứ Công Thành. Trước tai nạn bất ngờ, gia đình bà Nguyễn Thị Màu - ông Nguyễn Quý Khảm có cuộc sống hạnh phúc vì con cái đều trưởng thành, chăm ngoan. Thanh Long (29 tuổi) là con trai lớn.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 2

Nguyên nhân cái chết được xác định do mảng bê tông từ tấm sênô ở tầng 16 của tòa nhà trong ĐH Hutech rời ra, rơi xuống, đúng lúc nam sinh đang đứng xếp hàng chờ thang máy. Thời điểm đó cũng có rất nhiều sinh viên, giảng viên đang đi lại tại sân trường.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 3

Ông Khảm (53 tuổi, cha nạn nhân) cho biết con trai bất ngờ qua đời vào tối thứ 3. Các công tác tổ chức tang lễ đã cố gắng khẩn trương, nhưng cũng phải chờ tới 4 ngày sau mới được diễn ra ở nhà thờ gần nhà.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 4

Có mặt trong lễ viếng sáng 21/10, thầy Hồ Đắc Lộc - hiệu trưởng ĐH Hutech - đã tới nói lời từ biệt với học trò của mình. Tại đây, ông trao bằng tốt nghiệp cử nhân, chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường của Thanh Long cho gia đình. Đại diện trường cho hay quyết định tốt nghiệp này vừa được ký vào tối 20/10.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 5

"Khi con sống, Long luôn đạt kết quả tốt trong quá trình học tập, là sinh viên xuất sắc, niềm tự hào của nhà trường. Sự ra đi của em là nỗi đau của gia đình, người thân, bạn bè, cũng là mất mát của đại gia đình Hutech. Xin gửi lại cho cha mẹ Long bằng tốt nghiệp của em, cũng là mong ước đạt được của em khi con sống", hiệu trưởng ĐH Công nghệ TP.HCM phát biểu.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 6

Nguyễn Thanh Luân (26 tuổi, em trai nạn nhân) chia sẻ anh ruột đang làm việc tại công ty Samsung. 3 năm nay, Thanh Long vừa đi làm, vừa tranh thủ học lớp liên thông tại ĐH Hutech. Dù đã lớn tuổi, có việc làm ổn định và tiền đồ rộng mở, Long vẫn chăm chỉ đi học thêm chuyên môn vào các buổi tối. Cuối tháng 9 vừa qua, anh cũng được mời đi tu nghiệp ngắn hạn tại Pháp.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 7

Cha mẹ nạn nhân phải nhờ người dìu đi khi đưa tiễn con trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Những tiếng gọi "Bi ơi" (tên ở nhà của Thanh Long) liên tục vang lên nức nở trong đoàn tang lễ. Bà Màu (51 tuổi) bị bệnh tim. Từ hôm con trai qua đời, bệnh tình của bà nặng thêm, không thể đứng, ngồi hay đi lại được lâu.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 8

Những giọt nước mắt thương tiếc dành cho người em, người cháu của gia đình. Hôm xảy ra sự việc, phía nạn nhân rất bức xúc vì "nhà trường cho rằng Long u buồn trong cuộc sống riêng nên mới nghĩ quẩn". Em trai nạn nhân cho rằng anh trai bị nghi ngờ thất tình, buồn chuyện công việc dẫn đến tự tử. "Sau lúc gia đình lớn tiếng, hai tiếng sau mới được nhìn thấy anh tôi đang nằm giữa sân trường", Luân nói.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 9

Tới dự tang lễ còn có rất đông sinh viên ĐH Hutech, những người bạn, người quen của Thanh Long. Tất cả đều chia sẻ sự mất mát to lớn với gia đình nạn nhân, cũng như tiếc nuối cho chàng trai tài năng nhưng yểu mệnh.

DH Hutech trao bang tot nghiep tai dam tang nam sinh tu nan vi be tong hinh anh 10

Đoàn người tới chia buồn với gia đình và đưa tiễn chàng trai. Đến nay, ĐH Hutech vẫn chưa trả lời được câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai trong sự việc sinh viên tử vong ngay trong khuôn viên trường, vì "chưa xem xét, chưa tính đến". Con phía gia đình nạn nhân cho biết sẽ không truy cứu trách nhiệm hay khiếu kiện gì.

Theo Lê Quân - Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)