Xã hội

Đèn sân khấu rơi trúng đầu, bệnh viện chẩn đoán tai nạn giao thông

Trong lúc ngồi bàn tiệc, một nữ nhân viên ở Vĩnh Long bị chiếc đèn sân khấu rơi trúng đầu phải nhập viện cấp cứu. Điều đáng nói, trong giấy ra viện của bệnh nhân phía bệnh viện lại chẩn đoán do tai nạn giao thông.

Ngày 4/9, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1971, ngụ phường 8, TP.Vĩnh Long,Vĩnh Long) cho biết, chị vừa xuất viện trở về nhà sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, do bị tai nạn bất ngờ.

Đèn sân khấu rơi trúng đầu, bệnh viện chẩn đoán tai nạn giao thông
Vùng đầu của chị Tuyết với vết thương khá dài

Nét mặt vẫn nguyên vẻ đau đớn và hoảng sợ, chị Tuyết kể: "Chiều 31/8, khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long (thuộc công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Vĩnh Long; địa chỉ số 2 Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long), nơi chị được ký hợp đồng làm nhân viên phục vụ phòng của khách sạn, có tổ chức buổi tiệc chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Đến tối cùng ngày, trong lúc ăn tiệc cùng nhóm đồng nghiệp thì bất ngờ nghe tiếng động lạ phát ra. Khi chưa biết chuyện gì xảy đến thì chị Tuyết bị một vật lạ rất nặng rơi trúng vùng đầu.

Chị Tuyết cho biết: “Lúc đó, tôi chỉ biết ôm đầu vì quá đau. Mọi người kiểm tra mới biết vật lạ đó là chiếc đèn sân khấu khá nặng, được lắp trên trần căn phòng, ngay vị trí tôi ngồi. Hứng trọn chiếc đèn sân khấu rơi từ độ cao hơn 4m xuống, khiến vùng đầu tôi chảy nhiều máu, ướt cả mặt. Thấy vậy, mọi người liền đưa tôi đến bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long (phường 9, TP.Vĩnh Long) cấp cứu”.

Đèn sân khấu rơi trúng đầu, bệnh viện chẩn đoán tai nạn giao thông - 1
Chiếc đèn sân khấu rơi trúng đầu chị Tuyết khá lớn

Sau đó, chị được đưa sang bệnh viện Xuyên Á (gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long) để tiếp tục điều trị. Đến trưa 3/9, chị Tuyết được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong Giấy ra viện của chị Tuyết lại được phía bệnh viên Xuyên Á chẩn đoán: “Vết thương đầu/ Chấn thương đầu/ Tai nạn giao thông ”. Việc chẩn đoán bệnh không đúng với tai nạn ban đầu của chị Tuyết đã khiến chị và người thân thắc mắc.

Trưa cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Quang Sinh – Giám đốc công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Vĩnh Long xác nhận, có vụ tai nạn nêu trên, khiến viên của ông là chị Tuyết phải nhập viện, điều trị nhiều ngày liền.

Theo ông Sinh, chiếc đèn sân khấu rơi trúng đầu chị Tuyết có trọng lượng khoảng 10kg, do một đơn vị thi công lắp đặt. Sau khi xảy ra vụ việc, phía Công đoàn và ban Giám đốc công ty luôn tích cực quan tâm đến chị Tuyết. Hiện, phía công ty cũng đã tiến hành lập biên bản để xử lý.

Đèn sân khấu rơi trúng đầu, bệnh viện chẩn đoán tai nạn giao thông - 2
Giấy ra viện chẩn đoán vết thương do tai nạn giao thông.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Tuấn – Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tiếp nhận thông tin, đồng thời cho biết, sẽ kiểm tra và vào ngày họp giao ban tới, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long sẽ đề cập các vấn đề liên quan nêu trên.

“Dù được xuất viện, nhưng hiện tại vùng đầu của tôi vẫn cứ đau nhức từng cơn và khó ngủ nên rất lo lắng”, chị Tuyết hoang mang nói.

Được biết, vào ngày 24/9 tới, khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long mới chính thức khai trương.

Theo H.Nam - M.Anh (Công Lý)