Xã hội

Đêm nay miền Bắc đón gió mùa đông bắc

Các ngày 23-25/3, miền Bắc và bắc miền Trung nhiệt độ sẽ giảm sâu, thấp nhất ở Hà Nội chỉ 17, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) dưới 7 độ.

Gió mùa đông bắc từ Trung Quốc đang di chuyển xuống phía nam, đêm nay tràn đến vùng núi, gần sáng mai đến trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Do bị chắn bởi dãy Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc Bộ đón gió mùa khoảng trưa chiều mai. Bắc miền Trung (từ Thừa Thiên Huế trở ra) đón gió mùa vào chiều mai.

Ngày mai nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ giảm khoảng 7-9 độ so với hôm nay. Nền nhiệt cao nhất khoảng 23 độ (lúc 7-10h), giảm dần về chiều và thấp nhất là 16-20 độ, vùng núi cao chỉ 12-15 độ C. Bắc miền Trung khoảng 19-24 độ C. Mưa rào và giông sẽ xuất hiện nhiều nơi.

Đêm nay miền Bắc đón gió mùa đông bắc
Thừa Thiên Huế sẽ có mưa giông do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Ảnh: Võ Thạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mùa đông bắc tràn về khi nền nhiệt miền Bắc và bắc miền Trung đang cao, gây xung đột mạnh, làm phát sinh các hiện tượng bất thường như mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Vùng núi phía bắc và phía tây miền Trung nhiều khả năng xuất hiện các hiện tượng này.

Gió mùa đông bắc sẽ chi phối miền Bắc và bắc miền Trung vào các ngày 23-25/3, trong đó hai ngày đầu nhiệt độ giảm sâu nhất. Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ hôm chủ nhật 24/3 chỉ 17-19. Vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể rét dưới 7 độ.

Miền Trung từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời tiếp tục nắng 28-32 độ, ban đêm 23-25 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ chiều tối qua đã xuất hiện mưa trái mùa cục bộ. Trong ba ngày tới, những cơn mưa rào sẽ lặp lại vào các buổi chiều tối. Người dân ven biển cần đề phòng với giông lốc, có thể cả vòi rồng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Tây Bắc Bộ, vùng núi miền Trung xuất hiện nắng nóng cục bộ (nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 trở lên). Ở phía Nam, nắng nóng diện rộng xảy ra ở Đông Nam Bộ. Tình trạng khô hạn diễn ra tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)