Xã hội

Đêm 2.9, mưa và dông bao trùm các khu vực trong cả nước

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, đêm 2.9, mưa và dông bao trùm các khu vực trong cả nước, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, đêm 2.9, mưa và dông bao trùm các khu vực trong cả nước, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

dem 2.9, mua va dong bao trum cac khu vuc trong ca nuoc hinh anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm 2.9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm 2.9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 2.9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay (2.9) và chiều tối mai (3.9) có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo T.Trung (TTXVN)