Xã hội

Dầu vón cục, chai lọ chữ Trung Quốc dạt suốt 7 km bờ biển

Dầu hắc vón cục, chai lọ cùng rác thải in chữ Trung Quốc liên tiếp dạt bờ, kéo dài chừng 7 km trên biển huyện Núi Thành (Quảng Nam) trong nhiều ngày.

 

Dầu hắc vón cục, chai lọ cùng rác thải in chữ Trung Quốc liên tiếp dạt bờ, kéo dài chừng 7 km trên biển huyện Núi Thành (Quảng Nam) trong nhiều ngày.

Theo mô tả và ghi nhận của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam, dầu vón cục có màu nâu đen (kích thước khoảng 0,5-10 cm) xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển trên chiều dài khoảng 7 km. Dầu còn bám trên các loại rác như bao nylon, chai lọ…

Dau von cuc, chai lo chu Trung Quoc dat suot 7 km bo bien hinh anh 1
Nhiều chai lọ, rác thải ghi chữ Trung Quốc xuất hiện dọc trên bờ biển dài khoảng 7 km ở huyện Núi Thành. Ảnh: CTV.

Ngoài ra, dầu còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển. Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh.

“Đa số các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hong Kong (Trung Quốc)”, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam cho hay.

Chiều 12/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam, cho biết ngay khi ghi nhận phản ánh của huyện Núi Thành, đơn vị đã cử người về phối hợp để tìm hiểu sự việc.

“Trước mắt, chúng tôi đang triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tổ chức thu gom và phân loại rõ đâu là chất thải nguy hại, đâu là rác thải sinh hoạt để tiến hành xử lý, tiêu hủy”, ông Viễn nói và cho hay hiện nhà chức trách đang làm rõ nguồn gốc số rác thải để trấn an người dân địa phương.  

Dau von cuc, chai lo chu Trung Quoc dat suot 7 km bo bien hinh anh 2
Chiều nhựa, rác thải trộn lẫn với cát biển dạt bờ. Ảnh: CTV.

Liên quan đến công tác xử lý chất thải, chiều 9/2, ông Huỳnh Khánh Toàn (Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã yêu cầu huyện Núi Thành cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vụi liên quan, tiến hành thu gom đưa vào túi chứa chất thải nguy hại và tập kết tại các khu vực quy định. Sau đó, huyện cần ký hợp đồng và bàn giao cho Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển xử lý.

Theo Đức Phương (Zing.vn)