Xã hội

Đau đớn tiễn đưa 9 nạn nhân vụ tông xe ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ

Sáng nay (25/1), thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa đã được an táng tại quê nhà huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Sáng nay (25/1), thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa đã được an táng tại quê nhà huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Trong chiếc lều bạt dựng tạm trên ngọn đồi Đá Mài, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) là thi hài của 4 nạn nhân gồm vợ chồng ông Đường Văn Quảng (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thùy (51 tuổi), cùng với thi hài ông Đường Văn Trung (em trai ông Quảng) và anh Đường Văn Sơn (cháu ông Quảng). Cả 4 nạn nhân này sống trong 3 ngôi nhà liền kề nhau nên người thân và hàng xóm không giấu được nỗi xót xa khi nhìn thấy 4 cỗ quan tài lạnh lẽo nằm giữa hai ngọn đồi hoang vu.

Dòng người tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng lên đồi cứ kéo dài mãi trong niềm đau đớn, tiếc thương.

Tiếng khóc ai oán vang lên không ngớt, nỗi đau mất đi người thân càng thêm xót xa khi trong một gia đình có nhiều người bỗng chốc ra đi như thế. “Sao mọi người bỏ đi cả vậy hả chú, mợ, anh ơi! Vậy là từ nay nhà lại vắng bóng mọi người rồi. Sao ông trời nỡ bắt mọi người đi cùng nhau vậy”, anh Đường Văn Bình (người thân của 4 nạn nhân) bật khóc nghẹn ngào.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thùy (vợ ông Quảng) cũng không thể có mặt bởi mọi người đang phải lo hậu sự cho 2 người là anh và em của bà Thùy cũng tử vong trong vụ tai nạn. Sự vắng bóng những người thân càng khiến người ta thêm xót xa.

Đến 9 giờ sáng, quan tài của 4 nạn nhân được đưa lên quả đồi Đá Mài thuộc xóm 9, xã Vĩnh Sơn để an táng. Nhìn anh Đường Văn Thanh (con trai ông Quảng) ôm di ảnh cả cha và mẹ rồi nấc lên nghẹn ngào, ai cũng rơi nước mắt.

Thân nhân đau đớn ôm quan tài gào khóc.

Nếu không xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa thì hôm nay (25/1), vợ chồng ông Quảng cùng 11 người thân đã có mặt tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức lễ cưới cho con gái là chị Đường Thị Minh (25 tuổi).

Đối diện với ngôi mộ mới của vợ chồng ông Quảng là ngôi mộ của em trai và cháu ông Quảng đang được người thân và hàng xóm chăm lo. Trong khi những tiếng khóc xé lòng của người lớn xót xa cho những phận người bạc mệnh thì 2 người con trai nhỏ tuổi của anh Sơn vẫn chỉ lặng người trong lễ tang. Anh Sơn ra đi bỏ lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ.

Khi chiếc quan tài của anh Sơn được hạ huyệt, chị Lê Thị Cáu (vợ anh Sơn) cố níu kéo để được nhìn chồng mình lần cuối. “Anh ơi! Các con vẫn chưa đủ khôn lớn, sao anh bỏ đi rồi anh ơi! Chúng nó cần anh, nay anh mất đi, mẹ con em biết dựa vào ai hả anh? Trước khi đi, anh còn hứa đi về mua quà cho chúng nó mà sao anh không giữ lời hứa hả anh?”. Chị Cáu gào khóc rồi ngất lịm, mọi người phải dìu chị về nghỉ ngơi.

Hai đứa con trai thơ dại của anh Sơn lặng lẽ đi bên quan tài cha.

Hai bên sườn đồi, 4 ngôi mộ mới, những giọt nước mắt đau thương như thấm ướt cả ngọn đồi, một khung cảnh thê lương chưa bao giờ người dân nơi đây phải chứng kiến. Tất cả mọi người lặng yên cầu mong cho những linh hồn được an nghỉ nơi đất mẹ.

Trước đó, vào ngày 24/1, gia đình ông Đường Văn Quảng thuê xe 16 chỗ ra Quảng Ninh để dự đám cưới con gái. Ngoài vợ chồng ông Quảng còn có anh em nội ngoại đi cùng. Khi xe đi đến địa bàn huyện Như Xuân, Thanh Hóa thì bất ngờ đâm đối đầu với xe tải chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn làm 9 người chết trong đó có chủ xe Võ Đức Vinh, tài xế Nguyễn Hữu Duyên và 7 người khác gồm vợ chồng ông Quảng và người thân của họ. 4 người khác bị thương đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Chưa bao giờ, người dân nơi đây phải chứng kiến cảnh đau thương như thế.


4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau, trong phút chốc, ngày vui trở thành ngày đại họa.
 

Người ta chỉ biết cầu cho các nạn nhân sớm được siêu thoát, được yên giấc nơi đất mẹ.

 
Sáng 25/1, ông Nguyễn Hồng Kỳ - giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, đại diện Ban ATGT tỉnh cùng UBND huyện Anh Sơn và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với gia đình có 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm.

Đồng thời, Sở GTVT Nghệ An sẽ khẩn trương xác định chủ xe khách BKS 37B trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân nếu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

>> Tai nạn thảm khốc 9 người chết: Xe khách bị trục trặc trước khi gây họa
>> Chuyến đi ăn cưới đại họa của gia đình cô dâu
>>  Trắng đêm đưa thi thể nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc về quê
>> Danh tính nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa
>> Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa, 9 người chết, nhiều người nhập viện

Theo Nhất Trung (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)