Xã hội

Đặt quan tài trước cửa nhà để chống đoàn cưỡng chế

Vụ việc xảy ra chiều nay (6.1) tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Vụ việc xảy ra chiều nay (6.1) tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Gia đình bà Huệ mang quan tài để trước nhà chống đoàn cưỡng chế

 
Theo đó, lực lượng chức năng huyện Phụng Hiệp đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của 2 hộ dân gồm: Bà Nguyễn Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Út để thực hiện dự án khu dân cư và trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương. Trước đó, ngành chức năng huyện đã nhiều lần đến vận động, đối thoại với 2 hộ này nhưng đều bất thành.
 
Khi đoàn cưỡng chế đến hiện trường, người nhà của ông Út và bà Huệ đã chống trả quyết liệt. Đáng chú ý là một số người trong gia đình bà Huệ còn mang một chiếc quan tài để trước nhà nhằm đối phó với đoàn cưỡng chế.
 
Ngoài ra, có 8 người đã có những hành vi như lăng mạ, dùng hung khí, ném đá, nằm vạ… chống đối lại lực lượng chức năng và đã bị lực lượng chức năng áp giải về trụ sở công an thị trấn Cây Dương để xử lý…
 
Ông Cam Quang Vinh - Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - cho biết: Từ năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc quy hoạch và thông báo thu hồi 7,8ha đất của 180 hộ dân tại ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương để xây dựng công trình khu dân cư và trung tâm thương mại. Đến nay chỉ còn lại 2 hộ của ông Nguyễn Văn Út và bà Nguyễn Thị Huệ không đồng ý với phương án bồi thường, dẫn đến vụ cưỡng chế nêu trên.
 
Theo Trần Lưu (Lao Động)