Xã hội

Đảo Phú Quý, nơi đầu tiên đón bão số 9

Huyện đảo Phú Quý, nơi đầu tiên ảnh hưởng từ bão số 9 đã trực chiến 100% sẵn sàng ứng phó với bão. Bình Thuận sẽ phải di dời khoảng 46.000 dân nếu bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Tối 23/11, ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận), cho hay công tác ứng phó với bão số 9 tại huyện đảo đã sẵn sàng. Các cơ quan đơn vị trực chiến 100%.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đảo Phú Quý là khu vực đầu tiên hứng tâm bão số 9. Huyện đã thông báo diễn biến của bão đến người dân thông qua phương tiện thông tin như đài truyền thanh, truyền hình, xe loa thông báo.

Huyện huy động lực lượng xung kích kết hợp với quân sự, công an hỗ trợ người dân chằng cột nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ, kéo các lồng bè về nơi an toàn. Kiểm tra, đưa những ngư dân trên các tàu thuyền, lồng bè lên bờ.

Trưa 23/11, học sinh trên địa bàn huyện đã được cho nghỉ để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. Lực lượng chức tiến hành cắt tỉa những cây xanh lớn ven đường.

Đảo Phú Quý, nơi đầu tiên đón bão số 9
Ngư dân đảo Phú Quý đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão. Ảnh: Nguyễn Văn Giỏi.

"Chúng tôi đi thông báo đến người dân trú ẩn an toàn. Công tác di dời trên 200 hộ dân ở khu vực xung yếu đã hoàn thành", ông Linh nói.

Cũng trong chiều 23/11, Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, cùng UBND tỉnh Bình Thuận đã đi kiểm tra tình hình các hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận có một số hồ chứa đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường, còn lại đều dưới cao trình mực nước dâng bình thường.

Theo báo cáo, tổng lượng nước tích trữ trong các hệ thống thủy lợi đạt 195 triệu m3/258 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế (đạt 75% dung tích hữu ích thiết kế).

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi. Hơn 7100 tàu thuyền đang neo đậu an toàn tại các bến cảng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có văn bản cho học sinh nghỉ học từ ngày 24/11.

Đảo Phú Quý, nơi đầu tiên đón bão số 9 - 1
Lực lượng quân sự hỗ trợ người dân cắt tỉa các cây xanh lớn trên đảo Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Văn Giỏi.

Theo kế hoạch, Bình Thuận sẽ di dời 11.000 hộ với khoảng 46.000 người khi bão số 9 đổ bộ vào. Riêng đảo Phú Quý sẽ di dời 259 hộ với khoảng 1.000 người.

Hồi 4h sáng 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 110 km, cách Phan Thiết khoảng 210 km, cách Vũng Tàu khoảng 300 km, cách Ba Tri 340 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Đến 16h chiều 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Đảo Phú Quý, nơi đầu tiên đón bão số 9 - 2
Đảo Phú Quý (chấm đỏ) được dự báo nơi là đầu tiên bị ảnh hưởng bão số 9. Ảnh: Google Maps.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7-8 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)