Xã hội

Đảo Lý Sơn bị cô lập nhiều ngày với đất liền vì bão Khanun

Do ảnh hưởng của bão Khanun, tuyến tàu từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn phải ngừng hoạt động khiến huyện đảo của Quảng Ngãi bị cô lập ba ngày.

Do ảnh hưởng của bão Khanun, tuyến tàu từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn phải ngừng hoạt động khiến huyện đảo của Quảng Ngãi bị cô lập ba ngày.

Chiều 16/10, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) cho biết gió cấp 6, giật cấp 8 do ảnh hưởng của bão số 11 khiến các tàu cao tốc và tàu vận tải hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại phải ngừng hoạt động từ hai hôm trước. Hiện các tàu vẫn chưa thể đi lại tuyến đường thủy này.

Song, ông Hải khẳng định, hàng hóa phục vụ cho người dân Lý Sơn vẫn đảm bảo đủ trong vòng một tuần do đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó.

dao-ly-son-bi-co-lap-nhieu-ngay-voi-dat-lien-vi-bao-khanun

Do ảnh hưởng của bão Khanun, đảo Lý Sơn có gió cấp 6, giật cấp 8. Ảnh: Thạch Thảo.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết thêm, lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho bão được người dân dự trữ khá đầy đủ, chỉ lo ngại thiếu rau xanh nếu đảo tiếp tục bị cô lập do thời tiết xấu.

"Nhiều du khách theo dõi diễn biến của bão nên đã về trước, chỉ còn một vài người vẫn còn ở lại đảo", bà Hương nói.

Bão Khanun là cơn bão số 11 đổ bộ vào Việt Nam trong năm nay. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão Khanun đã suy giảm cường độ, chếch xuống phía Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, hôm nay, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7 (tối đa 75 km/h). Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, giật tăng hai cấp.

Theo Thạch Thảo (VnExpress.net)