Xã hội

Danh tính nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa chiều ngày 24/1, đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Họ gặp nạn khi đang trên đường từ Nghệ An ra Ninh Bình dự đám cưới người thân.

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa chiều ngày 24/1, đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Họ gặp nạn khi đang trên đường từ Nghệ An ra Ninh Bình dự đám cưới người thân.

Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Phạm Nhài

 
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) giữa xe khách mang biển số 37B-01052 và xe tải mang biển số 29H- 7506, đã khiến 9 người tử vong, 5 nạn nhân khác bị thương.
 
Được biết, hành khách trên chiếc xe mang biển số 37B-01052 chủ yếu là người ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Họ thuê chiếc xe này để đi từ Nghệ An ra Ninh Bình dự đám cưới người thân. Chiếc xe khách xuất phát ở xã Vĩnh Sơn lúc khoảng 11h ngày 24/1. Tổng số người trên xe khách có 13 người. Lái xe khách là anh Nguyễn Hữu Duyên (quê ở thôn 6, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn). Đến khoảng gần 14h30 cùng ngày, chủ xe khách nhận được tin chiếc xe này bị tai nạn.
 
Trong số 5 nạn nhân bị thương, em Đường Thị Phương Anh (SN 2003) là nhỏ tuổi nhất. Em bị gãy cẳng chân, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân. Còn 4 nạn nhân bị thương nặng hơn, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hai bệnh viện trên miễn phí hoàn toàn viện phí cho các nạn nhân đang điều trị.
 
Cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính 9 nạn nhân tử vong gồm: Đường Văn Quảng, Nguyễn Thị Thùy, Đường Thị Phùng, Đường Văn Trung, Đường Văn Sơn, Nguyễn Thị Cường, Võ Đức Vinh, Nguyễn Hữu Duyên, Nguyễn Đình Kỷ. Các nạn nhân trên đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
 
Ông Lê Văn Sỹ- Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo đội ngũ y, bác sĩ chuẩn bị phương tiện, nhân lực để sẵn sang đến hiện trường, tiếp nhận cấp cứu các bệnh nhân.
 
Lúc 15h15 phút cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn gồm: Lại Văn Cần (53 tuổi, ở xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tài xế xe tải) bị đa chấn thương; Nguyễn Đình Kháng (47 tuổi ở xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương nặng; Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi ở thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nặng; Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi ở xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị đa chấn thương nặng. Hiện bệnh nhân Kháng đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra khoảng lúc gần 14 ngày 24/1. Thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển số 37B-01052 đang đi theo hướng Nam- Bắc, đã đâm trực diện vào đầu xe tải mang biển số 29H- 7506 đi ngược chiều.
 
>> Công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa
>> Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người chết
 
Theo Hoàng Lam - Phạm Nhài (Tiền Phong)