Xã hội

Danh tính 4 nữ sinh chết thảm do dùng săm ô tô làm phao

Lúc nắng nóng, 6 nữ sinh THCS các trường trên địa bàn huyện Cao Lộc, Lạng Sơn dùng săm ô tô làm phao, đu bám ra gần giữa sông Kỳ Cùng thì bị xịt hơi làm các em chìm xuống dòng nước, 4 em tử vong.

Lúc nắng nóng, 6 nữ sinh THCS các trường trên địa bàn huyện Cao Lộc, Lạng Sơn dùng săm ô tô làm phao, đu bám ra gần giữa sông Kỳ Cùng thì bị xịt hơi làm các em chìm xuống dòng nước, 4 em tử vong.
 
Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: TL.

Bốn em học sinh xấu số đang học các trường THCS thuộc huyện Cao Lộc gồm: Lăng Thị Kim Ngân (học sinh lớp 7A3, Trường THCS Đồng Đăng), Lý Hồng Thương (lớp 8A1, trường THCS Đồng Đăng), Phùng Ngọc Chiêm (lớp 9A2, THCS xã Hồng Phong), Hà Thị Linh Chi (lớp 9, THCS xã Phú Xá).

Hôm nay (26/6), tang lễ đang được tổ chức tại nhà riêng các em.

Theo thông tin từ các ngành chức năng, chiều 25/6, một số nữ sinh sinh sống trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rủ nhau đi tắm sông Kỳ Cùng ở khu vực Đại Lài thuộc cầu Khánh Khê- nơi tiếp giáp xã Khánh Khê, huyện Văn Quan và xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Các em học sinh này đang trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị chuyển lớp, chuyển cấp học nên rủ nhau đi tắm, chơi sông.

Khi sự việc xảy ra, 1 em biết bơi nên chạy đến một nhà dân gần đó kêu cứu và dân làng cứu được 1 em sau đó; hiện em này sức khỏe bình phục nhưng vẫn còn hoảng sợ.

Thời gian gần đây, ở Lạng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm mà nạn nhân đa phần là thuộc lứa tuổi thiếu niên đang học THCS.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)