Xã hội

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp!

Đến 18h ngày 4/11, tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn chưa có điện, nhiều nơi cây cối vẫn còn ngổn ngang. Phần lớn nhà dân vẫn đóng kín cửa, một số khác tranh thủ trời tạnh ráo để sửa lại nhà...

Toàn thị xã Ninh Hòa mất điện, mọi dịch vụ "tê liệt" sau bão (Video: Phú Thọ)

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, liên tục có bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Tất cả các giường bệnh tại khoa này đều đã có người nằm. Phần lớn nhập viện vì chấn thương do té ngã và cây cối đè phải.

Phía bệnh viện cho biết, đã phải huy động toàn bộ lực lượng để phục vụ khám chữa bệnh, đồng thời chuyển 6 bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị do chấn thương nặng.

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp!

Chị Đỗ Thị Hồng Hạnh (ngụ xã Ninh Thượng, TX. Ninh Hòa) cho biết, khoảng 8h sáng nay, khi cả nhà đang ngồi trong nhà trú bão thì bất ngờ toàn bộ mái nhà bị tốc. Một viên ngói rơi trúng đầu chị khiến chị ngất, mất máu. Sau đó chị được gia đình đưa đến cấp cứu, hiện tại vẫn còn choáng, không thể vận động được.

“Khi đưa vợ vào viện, chỉ có hai con nhỏ ở nhà. Tôi phải dặn các cháu đóng kín cửa, ngồi trong nhà cũng phải đội mũ bảo hiểm để tránh tai nạn do gạch ngói rơi phải”, anh Thành chồng chị Hạnh cho hay.

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 1

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 2

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 3

Theo ghi nhận của PV, trên quốc lộ 1A đoạn qua TX. Ninh Hòa, nhiều căn nhà của người dân bị bão cuốn tốc mái hoặc đánh sập. Trong khi đó, ở một số tuyến đường nội thị, dây điện nằm rạp xuống đất do bị cây lớn đè phải, ảnh hưởng không nhỏ đến đi lại của người dân.

Tới 18h cùng ngày, trên địa bàn TX. Ninh Hòa vẫn chưa có điện. Nhiều người dân phải dùng đèn pin, đèn cày để thắp sáng.

Anh Nguyễn Đức Quân (P. Ninh Hà, TX. Ninh Hòa) cho biết, hàng xóm của anh mới tử vong trong lúc cứu tài sản sáng nay, hiện nơi anh ở vẫn còn 2 người mất liên lạc. Toàn khu bị mất điện nên phải ăn bánh mì và mì tôm dự phòng, hy vọng sáng mai sẽ được cấp điện trở lại để người dân ổn định cuộc sống.

Bà Vũ Thị Đẹp (P. Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa) cho hay: “Gần 20 năm nay mới chứng kiến cơn bão lớn như vậy. Do có phần chủ quan, không dự trữ thức ăn nên từ khi bão đi qua đến tối nay, bà đã bán được gần 500 ổ bánh mì. Có gia đình mùa một lúc cả hai chục chiếc để về ăn đến sáng mai”.

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 4

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 5

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 6

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TX. Ninh Hòa cho biết, hiện tại 100% các xã phường của địa phương bị mất điện. Nhân viên điện lực thị xã đang phân công đi khắc phục hậu quả sau bão, nên chưa biết bao giờ được cấp điện trở lại.

“Hiện một số hồ thủy lợi đang phải xã bớt nước do mực nước trong hồ đã đạt dung tích. Mực nước trên sông Dinh đã vượt trên báo động 3 nên người dân, đặc biệt là các hộ sống gần sông và các hồ thủy lợi cần lưu ý và cẩn trọng”, ông Minh thông tin.

Khu nhà hàng ven biển ở Nha Trang tan hoang sau bão

Khu nhà hàng hải sản ven biển Nha Trang trên đường Phạm Văn Đồng, ven bờ bắc sông Cái Nha Trang… tan hoang sau bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa vào sáng nay, 4/11.

Chiều nay 4/11, nhiều chủ nhà hàng hải sản ở ven biển Nha Trang đã huy động nhân công, lực lượng để khắc phục lại nhà hàng do bão số 12 gây ra. Đa phần các cửa hàng này bị tốc mái tôn, tốc biển quảng cáo, thậm chí đổ sập hoàn toàn trước cơn cuồng phong bão số 12.

Khu nhà hàng hải sản ở bắc sông Cái Nha Trang lâu nay được cho là một trong những khu sầm uất nhất phố biển Nha Trang cũng trở nên tiêu điều, xơ xác. “Không những chúng tôi bị thiệt hại về cơ sở vật chất mà việc buôn bán cũng đình trệ, khó khăn. Khu nhà hàng nằm gần sông, gần biển nên sáng nay đã oằn mình hứng bão”, một chủ cửa hàng cho hay.

Theo người dân Nha Trang, bão số 12 được xem là cơn bão tàn phá kinh hoàng trong vài chục năm qua. Theo thông tin ban đầu, hiện tỉnh Khánh Hòa đã có 8 người tử vong, nhiều người mất tích, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại, ngập úng…

Hình ảnh khu nhà hàng ven biển ở Nha Trang tan hoang sau bão số 12 do PV Dân trí thực hiện:

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 7
2 ô tô bị mái tôn đè kẹt cứng trên đường 2 tháng 4 TP Nha Trang
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 8
Nhà chờ xe bị hất tung khỏi mặt đất trên đường Lê Lợi Nha Trang
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 9
Cổng chào mừng Lễ hội biển Nha Trang bị bão hất văng, biến dạng
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 10
Biển hiệu trường Đại học Khánh Hòa ở phía bắc Nha Trang bị gãy nát, cong vênh sau bão số 12
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 11
Nhà dân ở gần biển Nha Trang tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 12
Quán cà phê trên đường Đặng Tất tan hoang, đồ đạc bay tung tóe khắp nơi
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 13
Cửa hàng ở đường ven biển Phạm Văn Đồng - Nha Trang bị đổ sập hoàn toàn
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 14
Nhà hàng hải sản ven trường Đại học Nha Trang mất biển hiệu, tốc mái
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 15
Khu nhà hàng nổi tiếng bắc sông cái Nha Trang tơi tả sau bão số 12
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 16
Nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú bị xiêu vẹo, mái tôn văng tung tóe
Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 17
Biển hiệu một số nhà hàng trên tuyến đường Trần Phú - con đường đẹp nhất Nha Trang cũng bị hư hỏng nặng

Khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại sau cơn bão số 12

Ngay sau khi bão số 12 đổ bộ vào đất liền gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tập trung nhân lực kiểm tra, gấp rút khôi phục việc cấp điện để phục vụ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Tuy nhiên, hiện nay do mưa lớn, mực nước trên các sông dâng cao, giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng nhiều đến việc kiểm tra, khôi phục lưới điện.

Để nhanh chóng khôi phục lưới điện bị thiệt hại sau bão, ngay trong ngày 4/11, EVNCPC đã có văn bản huy động lực lượng xung kích, phương tiện, vật tư thiết bị tại các Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai và Công ty Lưới điện cao thế miền Trung tăng cường hỗ trợ PC Phú Yên và Khánh Hòa khắc phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân.

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 18

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đến 16h chiều ngày 4/11 bão số 12 đã làm 1 người chết, 5 người mất tích và 4 người bị thương trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, 29 tàu thuyền bị bão đánh vỡ hoàn toàn trong đó TX. Sông Cầu có 22 chiếc; huyện Tuy An 4 chiếc, huyện Đông Hoà 3 chiếc...

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 19
Phú Yên khẩn trương khắc phục sao bão số 12

Cũng theo ông Thế hiện mực nước các sông đang lên nhanh, rất dễ xảy ra nguy cơ lũ quét, địa phương đã chủ động phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
Hiện lực lượng chức năng tại các địa phương đang khắc phục khẩn trương các sự cố về cây xanh ngã đổ cản trở giao thông.
Về phía người dân đang tích cực sửa sang, lợp lại các phần tốc mái do gió bão số 12 gây ra.

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 20

Dân vùng rốn bão không ngờ 'Con Voi' quá khủng khiếp! - 21

Doãn Công - Trung Thi

Theo Dương Phong - Viết Hảo (Dân Trí)