Xã hội

Dân Đà Nẵng bức xúc về băng rôn có hình bản đồ gây phản cảm

Sáng 20-1, nhiều bạn đọc liên tục gọi điện đến tòa soạn báo tại Đà Nẵng để phản ánh việc nhiều băng rôn tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế, treo dọc các tuyến đường chính của Đà Nẵng, có hình bản đồ Việt Nam, nhưng bị đứt đầu, mất đuôi, trông rất phản cảm, không thể hiện rõ Hoàng Sa, Trường Sa.

Sáng 20-1, nhiều bạn đọc liên tục gọi điện đến tòa soạn báo tại Đà Nẵng để phản ánh việc nhiều băng rôn tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế, treo dọc các tuyến đường chính của Đà Nẵng, có hình bản đồ Việt Nam, nhưng bị đứt đầu, mất đuôi, trông rất phản cảm, không thể hiện rõ Hoàng Sa, Trường Sa.

Băng rôn treo ở đường Hùng Vương, đối diện TAND Đà Nẵng

“Trong khi người dân cả nước đang nỗ lực chung tay đấu tranh để đòi lại Hoàng Sa, thì tấm bản đồ đứt đầu, đứt đuôi mà được cơ quan chức năng cho treo là không chấp nhận được”- bạn đọc tên Công Thành phản ánh.

Anh Minh Quang gọi đến cũng không kềm chế được tức giận, nói: “Vào chiều 19-1, UBND huyện Đảo Hoàng Sa tổ chức gặp mặt những nhân chứng Hoàng Sa để cùng chung chí hướng đòi lại Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng, thì băng rôn có hình bản đồ Việt Nam nhưng cẩu thả là không thể chấp nhận”.
 

Băng rôn quảng cáo có bản đồ Việt Nam, đứt đầu, đứt đuôi trông rất phản cảm

 
Trưa cùng ngày, trao đối với PV, ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết sẽ chỉ đạo cho cấp dưới đi kiểm tra rồi sẽ thông báo sau.

Theo H.Dũng (Nld.com.vn)