Xã hội

Đắk Nông: Cháy nhà lúc ba mẹ đi làm, 2 anh em nhỏ thương vong

Trong lúc cha mẹ đi cạo mủ cao su trên rẫy, 2 cháu nhỏ đã bị đám cháy trong nhà làm bỏng nặng, khiến 1 cháu tử vong, 1 cháu bị bỏng 80%.

Chiều ngày 27/12, UBND huyện Tuy Đức xác nhận, trên địa bàn xã Đắk R’tih vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 cháu nhỏ thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, anh Trần Đăng Quyền (trú thôn Doãn Văn, xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức) và vợ đi làm, để 2 con nhỏ là Trần Đăng Kh. (30 tháng tuổi) và cháu Trần Thị Nhã Q. (15 tháng tuổi) ở nhà.

Đắk Nông: Cháy nhà lúc ba mẹ đi làm, 2 anh em nhỏ thương vong
Cháu Kh. bị bỏng 80% cơ thể đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: D.P

Lúc này, 2 cháu dẫn nhau ra phía sau nhà đốt lửa và ngọn lửa đã cháy lan vào phen ván. Sau đó, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi, cháu Kh. và Q. bị ngọn lửa làm bỏng nặng.

Phát vụ việc, hàng xóm chạy sang ứng cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu Q. đã tử vong. Cháu Kh. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng hơn 80% cơ thể.

Hiện UBND huyện Tuy Đức đã đến nhà nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình 2 cháu bé.

Vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam - Đỗ Hải (Trí Thức Trẻ)