Xã hội

Đại tá Công an: Việc đi "nước ngoài chữa bệnh" của ông Vũ Đình Duy chỉ là nguyên cớ

"Việc đi chữa bệnh nước ngoài chỉ là nguyên cớ, sính ngoại còn nền y học của mình chữa bệnh rất tốt chứ không phải nước ngoài mới chữa được", ông Cầu nói.

"Việc đi chữa bệnh nước ngoài chỉ là nguyên cớ, sính ngoại còn nền y học của mình chữa bệnh rất tốt chứ không phải nước ngoài mới chữa được", ông Cầu nói.
 
Đại tá Công an: Việc đi

Bên hành lang Quốc hội vào chiều 7/11, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, từ sau vụ việc ông Vũ Đình Duy đi nước ngoài khi không được phép của cơ quan chức năng, chúng ta cần phải có quy trình chặt chẽ để quản lý cán bộ.

"Phải có quy trình chặt chẽ, quản lý cán bộ từ lúc họ làm việc đến lúc phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm buộc họ phải chấp hành kỷ luật công chức, cơ quan, họ đi đâu, làm gì thì phải báo cáo chứ không thể để cứ đi nước ngoài mà không cần đồng ý như vậy", ông Cầu nói.

Cũng theo ông Cầu, trường hợp của ông Vũ Đình Duy là thuộc cơ quan doanh nghiệp Nhà nước mới xảy ra còn trong lực lượng vũ trang thì không có chuyện đi được như vậy mà tất cả đi đâu làm gì, phải báo cáo cụ thể, rõ ràng.

Trước ý kiến cho rằng, có sự lỏng lẻo trong quản lý cán bộ từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh và nay là ông Vũ Đình Duy, Giám đốc Công an Nghệ An nhìn nhận, có việc sơ hở trong luật pháp.

"Trong công tác quản lý cán bộ, những cán bộ có vi phạm, có nguy cơ sai phạm, dứt khoát cơ quan phải biết, phải phòng ngừa bỏ trốn nhưng rõ ràng là có sơ hở.

Bên cạnh đó, cũng có sự thiếu sót, sơ hở trong pháp luật tố tụng hình sự của chúng ta. Bởi, hiện nay trong bộ luật tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ, cơ quan điều tra không thể vô cớ cấm người ta xuất cảnh được.

Không thể vô cớ khởi tố người ta về hình sự được, mà phải có tài liệu chứng cứ rất rõ ràng, khi đó mới có thể cấm xuất được. Tôi cho rằng cần phải khắc phục sớm", ông Cầu nêu.

Từ thực tế trên, ông đề xuất, cần nới lỏng quy định khởi tố, điều tra, cấm xuất của cơ quan điều tra nếu không thì "trốn hết".

"Một ví dụ điển hình trong tội tham nhũng hay tội lợi dụng tín nhiệm để chiếm doạt tài sản là sau khi có tiền đối tượng sẽ trốn và cơ quan điều tra không tìm được ở đâu.

Đến thời gian nhất định, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm trở về, họ quay trở về nghiễm nhiên như một người bình thường.

Người mất tài sản thì đương nhiên mất còn người lấy tài sản của người ta thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên tôi cho rằng, cần phải quy định lại", ông nhấn mạnh.

Trước ý kiến cho rằng, giờ người ta không "trốn" mà lấy lý do "chữa bệnh" để đi nước ngoài và không cần sự đồng ý của cơ quan chức năng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, việc cán bộ công chức muốn đi nước ngoài cũng cần sự cho phép của cơ quan chức năng.

"Anh đang làm việc thì làm sao có thể đi nước ngoài khi cơ quan không đồng ý mà anh là đối tượng có nguy cơ bị kỷ luật thì anh đi đâu cần phải có sự xin phép của cơ quan. Còn việc đi chữa bệnh nước ngoài là quyền của mỗi người nhưng phải nằm trong điều kiện cho phép.

Còn thực sự ở đây, ý thức tổ chức kỷ luật của ông Duy rất kém. Việc đi chữa bệnh nước ngoài chỉ là nguyên cớ, sính ngoại còn nền y học của mình chữa bệnh rất tốt chứ không phải nước ngoài mới chữa được.

Đây là cái cớ để người ta đi nước ngoài một cách hợp pháp thôi và đây là lỗ hổng pháp luật", ông Cầu nhìn nhận..

Ông cũng nhấn mạnh thêm việc đề nghị phải sớm sửa đổi Luật cán bộ công chức và Luật tố tụng hình sự để có thể cấm xuất cảnh đối với những đối tượng tình nghi.

Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)