Xã hội

Đặc công nước lặn tìm các nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

Từ sáng ngày 5-6, lực lượng cứu hộ đã bổ sung thêm tàu bè và các đội thợ lặn để sục sạo đoạn sông dài gần 1km từ cầu sông Hàn về phía biển để tìm kiếm tung tích các nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn xảy ra đêm 4-6.

Từ sáng ngày 5-6, lực lượng cứu hộ đã bổ sung thêm tàu bè và các đội thợ lặn để sục sạo đoạn sông dài gần 1km từ cầu sông Hàn về phía biển để tìm kiếm tung tích các nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn xảy ra đêm 4-6.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, tàu Thảo Vân 2 đã được vớt lên và kéo về neo đậu ở bờ Đông sông Hàn. Hiện một nửa con tàu vẫn ngập chìm trong nước. Song song với công tác cứu hộ, một đội người nhái cũng đã lặn vào tàu để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, TP đã yêu cầu dừng hoạt động tất cả thuyền chở khách du lịch trên sông Hàn để kiểm tra, rà soát lại. Sau khi kiểm tra bảo đảm an toàn tuyệt đối mới cho hoạt động trở lại. Trường hợp tàu Thảo Vân 2 mặc dù còn thời hạn đăng kiểm nhưng chưa được sở GTVT cấp phép hoạt động vận chuyển khách du lịch. Tàu "làm chui" nhưng làm bằng cách nào thì TP sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong đó, quy rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị liên quan.

Dưới đây là chùm ảnh về công tác cứu hộ trên sông sáng nay:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Tấn Tài (Pháp Luật TPHCM)