Xã hội

Đà Nẵng sẽ lập Facebook để người dân tố lái xe chạy ẩu

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo, các ngành chức năng lập ngay trang Facebook để người dân đăng tải các bức ảnh, clip cảnh các lái xe vi phạm. Căn cứ vào đó, nhà chức trách sẽ phạt nguội.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo, các ngành chức năng lập ngay trang Facebook để người dân đăng tải các bức ảnh, clip cảnh các lái xe vi phạm. Căn cứ vào đó, nhà chức trách sẽ phạt nguội.

Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng), cho biết tình trạng xe ben chở quá tải chạy với tốc độ cao là nguyên nhân dẫn đến một số tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã xử phạt hơn 560 xe ben vi phạm. Đặc biệt ở nút giao thông Cách Mạng Tháng Tám - cầu Nguyễn Tri Phương được coi như 'điểm đen' đã xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 3 người chết", đại tá Ngọc thông tin.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, lượng xe ben chạy tuyến đường này nhiều vì ở gần đó có một mỏ đá. Lợi dụng lúc khuya, thời điểm lực lượng chức năng giao ca hoặc chưa kịp đến điểm chốt, lái xe chạy với tốc độ cao rồi gây tai nạn.
 

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông mới diễn ra ở Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, cho hay ở khu vực này cơ quan chức năng đã lắp một trạm cân để đo tải trọng nhưng tình trạng vẫn chưa được kiểm soát.

"Nguyên nhân là mới đây Bộ Giao thông vận tải cho phép xe chạy trong khu dân cư có dải phân cách với tốc độ 60 km/h nhưng lại không quy định rõ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Chính sự quy định chưa chặt chẽ này nên rất khó bắt lỗi lái xe", ông Nghĩa phân trần.

Đại tá Lê Ngọc kiến nghị UBND TP Đà Nẵng cho phép triển khai hệ thống camera ở tuyến đường này để phạt nguội các lái xe vi phạm. Ông Thơ đồng ý với kiến nghị này và yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì cho triển khai sớm.

Bên cạnh đó, ông Thơ cũng yêu cầu lãnh đạo Sở TN-MT làm việc với chủ mỏ đá để làm rõ trách nhiệm khi tuyển dụng lái xe. "Nếu thấy mỏ đá nào có xe liên tục gây tai nạn thì đình chỉ", ông Thơ nói.

Người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu lực lượng CSGT phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện những xe chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu.

"Các anh phải xử lý nghiêm, thậm chí là mức phạt kịch khung thì mới đủ sức răn đe. Chứ phạt nhẹ thì chỉ dẹp chỗ này, họ lại tìm đường khác để chạy. Các ngành chức năng cũng triển khai ngay việc lập một trang Facebook để người dân phản ánh về vụ việc. Họ có thể vào đây đăng tải các bức ảnh, clip ghi được các lái xe vi phạm. Trên cơ sở đó, các lực lượng chức năng sẽ nghiên cứu, xử lý", ông Thơ nói.

Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)