Xã hội

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa gần một tháng hàng năm

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) sẽ tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần đồng thời kéo dài từ 2 ngày lên 3 tuần vào dịp giải phóng TP.

 

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) sẽ tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần đồng thời kéo dài từ 2 ngày lên 3 tuần vào dịp giải phóng TP.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng lý giải, dù đã tổ chức nhiều lần nhưng "thương hiệu pháo hoa" chưa thu hút nhiều khách du lịch. Nguồn kinh phí tổ chức DIFC cũng hạn hẹp do kinh tế khó khăn.

"Đơn vị đã chủ động đề xuất tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa, nâng cấp lên thành Lễ hội mang tầm quốc tế nên chúng tôi đã để họ tổ tổ chức", một lãnh đạo TP Đà Nẵng cho hay.

Da Nang se ban phao hoa gan mot thang hang nam hinh anh 1
Pháo hoa trong màn trình diễn của quán quân DIFC năm 2015. Ảnh: Lê Hiếu.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện đơn vị tổ chức, cho biết từ năm 2017, cuộc thi trình diễn pháo hoa sẽ có 8 đội (7 đội vô địch 7 lần trước và đội Đà Nẵng) tham gia, kéo dài 2-3 tuần.

"Trước đây, cuộc thi chỉ diễn ra 2 ngày nên các vấn đề về phòng khách sạn, vé máy bay, dịch vụ khác... khó xử. Bây giờ, DIFC tổ chức nhiều ngày, kéo dài thời gian lưu trú của du khách ở Đà Nẵng. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ tổ chức những lễ hội phụ trợ như ánh sáng, ẩm thực, dù bay... Thậm chí mời các đoàn biểu diễn nghệ thuật ở các nước tham gia đến tham dự như một Festival", đại diện đơn vị tổ chức tiết lộ.

Dự kiến, kinh phí để tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2017 khoảng 50 tỷ đồng.

Được tổ chức thành công qua 6 kỳ, từ năm 2008 đến năm 2015 với kinh phí 100% xã hội hóa, DIFC đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc, được hàng triệu người dân, du khách trong và ngoài nước chờ đón.

Nếu năm 2008 chỉ có hơn 50.000 du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng thì đến năm 2015 đã có hơn 460.000 lượt người tới xem pháo hoa, tăng gấp 9 lần.

Xuất phát từ ý tưởng tạo ra những hoạt động, sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế, Đà Nẵng đã đề xuất và được Thủ tướng đồng ý chọn là địa phương duy nhất trong cả nước tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế thường niên.

Theo Nguyên Vũ (Zing.vn)