Xã hội

Đà Nẵng khai trương lối đi ra biển cho người khuyết tật

Chiều 17/6, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành lối đi ra biển dành cho người khuyết tật.

 

Chiều 17/6, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành lối đi ra biển dành cho người khuyết tật.

Mỗi lối đi có chiều dài 40 m, có hai đoạn được ghép rộng hơn tạo chỗ cho hai xe lăn tránh nhau. 

Da Nang khai truong loi di ra bien cho nguoi khuyet tat hinh anh 1
Lối đi giúp người khuyết tật, người già ra biển. 

Đường ra biển đặc biệt này chịu lực cao, bền vững. Được thiết kế bằng các tấm composite kết hợp sợi thủy tinh khá cứng nên không bị ăn mòn bởi muối.

Đây là một trong những hoạt động của chuỗi chương trình “Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2016” do Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức.  

Lối đi xuống biển dành cho người khuyết tật là một trong những công trình đặc biệt nhằm mở rộng không gian biển, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Điều này đáp ứng một phần nhu cầu đi lại của người dân và giúp người khuyết tật có điều kiện tận hưởng vẻ đẹp của biển.

Da Nang khai truong loi di ra bien cho nguoi khuyet tat hinh anh 2
Lối đi ra biển cho người khuyết tật tại Công viên Biển Đông.

Bà Nguyễn Thị Hợi (82 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ngồi xe lăn đã nhiều năm nay, bà hạnh phúc nói: “Có lối đi này, tôi sẽ nhờ cháu đẩy xe lăn, đưa ra biển để hít thở không khí trong lành vào mỗi buổi sáng. Rất cảm ơn thành phố đã quan tâm đến những người đi lại khó khăn như chúng tôi”.
 

Theo Giang Thanh (Tiền Phong)