Xã hội

Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán

Chiều 13/2, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã quyết định ngừng bắn pháo hoa đêm giao thừa như dự kiến để tỏ lòng thành kính, chia buồn với gia đình ông Thanh.

Chiều 13/2, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã quyết định ngừng bắn pháo hoa đêm giao thừa như dự kiến để tỏ lòng thành kính, chia buồn với gia đình ông Thanh.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý với kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Ất Mùi 2015 do Bộ đội Biên phòng đề xuất. Thời gian bắn diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 0 - 0h15 ngày 19/2 (đêm giao thừa Tết Ất Mùi) với tổng cộng 2.000 quả pháo tại 4 điểm. 

Tuy nhiên, do ông Nguyễn Bá Thanh đã từ trần vào trưa 13/2 và thể theo ý nguyện của đại số người dân, Đà Nẵng quyết định dừng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa. 

Cũng trong ngày hôm nay, Ban tổ chức đã hủy lễ khai mạc đường hoa tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Đà Nẵng. 

Trước đó, công ty DHC đã triển khai thi công thêm đường hoa tại khu vực đường Trần Hưng Đạo với không gian là vườn đào Nhật Tân. 

Điểm nhấn của đường hoa này chính là vườn hoa Nhật Tân kết hình ảnh bản đồ Việt Nam chiếm phần lớn diện tích công viên bờ Đông cầu Rồng. 

>> Đà Nẵng tạm dừng một số hoạt động vui chơi giải trí
>> Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh diễn ra vào ngày 14/2
>> Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần
>> Tiểu sử ông Nguyễn Bá Thanh
 
Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)