Xã hội

Đà Nẵng đốc thúc đại gia dỡ biệt phủ ở Hải Vân

Trong khi chính quyền quận đốc thúc đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ xây dựng không phép trong rừng đặc dụng Hải Vân vì sắp hết thời gian gia hạn thì tại nơi này mọi việc tiến hành chậm chạp.

Trong khi chính quyền quận đốc thúc đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ xây dựng không phép trong rừng đặc dụng Hải Vân vì sắp hết thời gian gia hạn thì tại nơi này mọi việc tiến hành chậm chạp.

Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa gửi thông báo đến ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) về việc yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị. Đây là công trình khoảng 100 tỷ đồng xây dựng không phép trên núi Hải Vân. Đà Nẵng đã nhiều lần gia hạn tháo dỡ, gần đây nhất là thêm 75 ngày, hạn cuối là ngày 15/4.
 

Sau khi rầm rộ tháo dỡ cổng tam quan, tiến độ tại biệt phủ của đại gia vàng có dấu hiệu chậm lại. Ảnh: Ngọc Trường.

Cho rằng "tiến độ tự tháo dỡ chậm, không đảm bảo về thời gian", UBND quận yêu cầu ông Quang phải tiếp tục tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm còn lại. Nếu ông Quang không tiếp tục thực hiện, UBND quận sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định.

Ghi nhận của chúng ta vào sáng 15/3, phía trong biệt phủ có khoảng chục nhân công nhưng tiến độ làm việc không khẩn trương. Hầu hết mái ngói đã được gỡ xuống, còn trơ lại những bộ khung gỗ. Nhiều vật dụng đã được tập kết dọc lối đi nhưng chưa được chuyển đi.

Hai kiểm lâm của Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, lực lượng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền trong việc giám sát tiến độ tự tháo dỡ biệt phủ, vào kiểm tra và cho biết gia chủ chưa thuê được thợ từ phía Bắc vào để tiếp tục dỡ nhà. Với khối lượng lớn, việc tháo dỡ chắc chắn sẽ khó kịp tiến độ.
 

Nhiều cánh cổng xung quanh biệt phủ vẫn đóng kín, hầu hết mái ngói của những căn nhà gỗ đã được tháo xuống. Ảnh: Ngọc Trường.

Ông Ngô Văn Quang là chủ khu biệt thự có tổng diện tích 1.411 m2, với hơn chục ngôi nhà tại khu vực đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Khu biệt thự này bị phát giác xây dựng trái phép vào cuối năm 2014. Ngày 4/2, UBND quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quang, buộc tháo dỡ công trình trong vòng 35 ngày. Ông Quang sau đó gửi đơn đi nhiều nơi xin giữ lại để làm khu du lịch sinh thái, tâm linh.

Ngày 1/12/2015, Thanh tra Chính phủ có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng, nêu rõ việc xử lý biệt thự của ông Quang thuộc thẩm quyền của Đà Nẵng. UBND quận Liên Chiểu hôm 8/12/2015 ra quyết định cưỡng chế công trình với thời hạn tự tháo dỡ, hoàn thành trước ngày 31/1/2016.

Hết thời hạn này, ông Quang gửi đơn trình bày lý do công trình được xây dựng bằng vật liệu gỗ, kết cấu tinh xảo nên việc tháo dỡ cần nhiều nhân lực và thời gian; thời điểm cận Tết Nguyên đán khó thuê nhân công. Đà Nẵng sau đó thống nhất gia hạn thêm 75 ngày.

Theo Ngọc Trường (VnExpress.net)