Xã hội

Đà Nẵng: Bệnh nhân ung thư được tặng sữa hết hạn sử dụng

Một đoàn từ thiện đến tặng quà cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhưng sau đó các y tá phát hiện ra nhiều hộp sữa đã hết hạn sử dụng.

Một đoàn từ thiện đến tặng quà cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhưng sau đó các y tá phát hiện ra nhiều hộp sữa đã hết hạn sử dụng.

Đà Nẵng: Bệnh nhân ung thư được tặng sữa hết hạn sử dụng

Ngày 21/3, ông Đinh Gia Hoàng Việt, Trưởng phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, xác nhận thông tin nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây vừa nhận được quà từ một đoàn từ thiện với nhiều hộp sữa hết hạn sử dụng.

Theo phản ánh từ các bệnh nhân, đoàn từ thiện đến tặng quà cho những người đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện gia đình chính sách…

Mỗi phần quà mà đoàn từ thiện trao tặng có một hộp sữa Prosure. Đây là loại sữa chuyên dành riêng cho bệnh nhân điều trị ung thư.

"Sữa này rất đắt tiền. Chúng tôi điều trị ở đây đều là người khó khăn nên dù bác sĩ có khuyên nên uống để bồi bổ sức khỏe nhưng cũng không ai có đủ tiền mua. Chúng tôi thấy họ tặng sữa thì rất mừng. Người nhà pha sữa cho uống liền.

Tuy vậy, mấy ngày sau thì các y tá phát hiện sữa họ tặng đã hết hạn sử dụng. Các bác sĩ nói không thể uống sữa hết hạn nên đành đem bỏ", một bệnh nhân ung thư tiết lộ.

Các bệnh nhân ung thư cũng đang rất bức xúc và lo lắng khi vô tình uống sữa hết hạn sử dụng. 

"Tôi không biết họ cố ý hay vô tình mà tặng sữa hết hạn cho người bệnh ung thư như chúng tôi. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ nhưng mong các nhà hảo tâm hãy tôn trọng người bệnh nghèo", một bệnh nhân khác bức xúc.

Bác sĩ Nguyễn Út, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, cho hay đoàn từ thiện do trực tiếp hãng sữa đến trao tặng quà cho các bệnh nhân. Đợt trao tặng vừa diễn ra vào tuần trước.

"Họ trao 300 phần quà có 300 hộp sữa Prosure cho bệnh nhân. Nhân viên y tế của chúng tôi sau đó phát hiện ra 1 số hộp hết hạn sử dụng.

Hạn sử dụng của những hộp đó là ngày 7/3/2017. Phần còn lại vẫn còn nguyên hạn sử dụng đến hết năm 2017.

Những hộp hết hạn sử dụng đã được thu lại lấy mẫu và gửi cho Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra", ông Út nói.

Ông Út cũng cho rằng những bệnh nhân đã lỡ uống sữa hết hạn sử dụng không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cũng đã báo sự việc lại cho nhà tài trợ để họ làm rõ vấn đề. Người của công ty sữa cho hay sẽ có lời xin lỗi đến các bệnh nhân.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, khẳng định đã nắm được thông tin vụ việc và đang chờ báo cáo cụ thể bằng văn bản của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bà Yến cũng khẳng định sẽ tìm hiểu đây là việc làm vô ý hay cố ý của nhà tài trợ.

Theo Đình Thức (Trí Thức Trẻ)