Xã hội

Đà Lạt: Người đàn ông tự tử trong phòng trọ

Không thấy khách ở trọ đi làm như bình thường, chủ nhà trọ vào kiểm tra thì phát hiện ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Không thấy khách ở trọ đi làm như bình thường, chủ nhà trọ vào kiểm tra thì phát hiện ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Ngôi nhà trọ xảy ra vụ tự tử

Khoảng 10 giờ ngày 14-3, chủ nhà trọ trên đường Bùi Thị Xuân, phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

Chủ nhà trọ này cho biết cách đây khoảng 2 tháng, ông T.T.T (SN 1969, quê miền Trung) hành nghề sửa điện nước, đến đây thuê ở. Do đi làm từ sáng đến tối mới về nên cũng rất ít người tiếp xúc ông. Đến khoảng 10 giờ trưa 14-3, chủ nhà trọ thấy người này không đi làm như bình thường nên lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông đã chết trong tư thế treo cổ, toàn thân tím tái.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và báo cho người nhà nạn nhân.
 
Theo M.Hải (Nld.com.vn)