Xã hội

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng động mạch gần bẹn

Sau hai giờ phẫu thuật, bác sĩ Sóc Trăng cấp cứu thành công bệnh nhân thủng động mạch đùi gần bẹn, không phải chuyển tuyến trên như trước đây.

Sau hai giờ phẫu thuật, bác sĩ Sóc Trăng cấp cứu thành công bệnh nhân thủng động mạch đùi gần bẹn, không phải chuyển tuyến trên như trước đây.

Sức khỏe bệnh nhân đã bình phục. Ảnh: CTV

 
Sáng 28/1, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho Thạch Thái Bình (21 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) xuất viện. Mười ngày trước thanh niên này vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu do bị đâm.

Bác sĩ xác định vết thương sâu gây thủng động mạch đùi gần bẹn, cần phẫu thuật gấp. Sau hai giờ cấp cứu, ca phẫu thuật nối động mạch thành công.
 
Lãnh đạo khoa ngoại tổng quát cho biết đây là ca cấp cứu thành công đầu tiên tại Sóc Trăng đối với bệnh nhân có vết đâm sâu gây thủng vùng bẹn. Nhiều ca trước đây bệnh viện phải chuyển lên tuyến trên.
 
Theo Việt Tường (Zing.vn)