Xã hội

Cuối tuần miền Bắc vẫn oi nóng, mở mắt ra là thấy nắng

Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở các tỉnh miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cuối tuần miền Bắc vẫn oi nóng, mở mắt ra là thấy nắng
Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày cuối tuần. (ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (17/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.

Một số nơi có nhiệt độ cao hơn 38 độ như Hòa Bình 38.2 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 38.4 độ,Ba Đồn (Quảng Bình) 38.2 độ , Sơn Hòa (Phú Yên) 38.4 độ …

Hôm nay (18/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ với mức nhiệt phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Dự báo từ mai, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ dịu dần và sang đầu tuần sẽ giảm xuống mức 32-33 độ C khi mưa dông xuất hiện, chấm dứt nắng nóng. Trong khi đó các tỉnh miền Trung sẽ còn nắng trong 3-4 ngày nữa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nền nhiệt ban ngày khá tương đồng nhau, trời oi nóng, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 31-34 độ C, Nam Bộ phổ biến 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Đến chiều tối, cả 2 khu vực đều được dự báo có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 18-19/5, mây thay đổi, ngày nắng, phía đông nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Ngày 20-21/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung phía đông nam khu vực. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 18-19/5, mây thay đổi, ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

Ngày 20-21/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 18-21/5, mây thay đổi, có nắng nóng đến khoảng ngày 20, sau có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc, chiều tối từ ngày 20 đến ngày 21 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam cấp 2-3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 18-21/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng đến ngày 20, sau có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 23 đến ngày 25, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Từ ngày 18-21/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nam Bộ: Từ ngày 18-21/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 18-19/5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

Ngày 20-21/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Theo Triệu Quang (Dân Việt)