Xã hội

Cụm công nghiệp phát hỏa, 1.000 mét vuông nhà xưởng cháy rụi

Ngọn lửa bùng phát nhanh bao trùm nhiều nhà xưởng chứa gỗ với diện tích khoảng 1.000 mét vuông tại Cụm công nghiệp làng nghề Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội).

Ngọn lửa bùng phát nhanh bao trùm nhiều nhà xưởng chứa gỗ với diện tích khoảng 1.000 mét vuông tại Cụm công nghiệp làng nghề Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội).

 Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem đám cháy. Ảnh: CTV Lê Đạt.

 
Theo một số người dân, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 16/7 tại Cụm công nghiệp làng nghề Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên ngọn lửa đã bùng phát tại một xưởng gỗ khu vực cụm công nghiệp sau đó tiếp tục lan sang 2 nhà xưởng khác gần đó.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC đã được huy động để dập lửa. Đến 15h ngọn lửa cơ bản được khống chế. 
 
Do ngọn lửa vẫn còn âm ỉ nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước vào các xưởng gỗ để ngăn ngừa cháy lan sang các khu vực xung quanh.
 

Lực lượng PCCC phun nước dập lửa. Ảnh: CTV Lê Đạt.

 
Thời điểm xảy ra đám cháy cột khói bốc cao hàng chục mét khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh khu vực trên theo dõi sự việc, ước tính diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 1.000 mét vuông.
 
Tại hiện trường, lửa đã khiến cho hầu hết đồ đạc, tài sản trong các xưởng bị phá hủy. Phần mái và tường của các xưởng cũng bị nhiệt độ cao uốn cong hết sức nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Thanh Hà (Tiền Phong)