Xã hội

Cụ ông tử vong ở sân vận động

Trên đường đi nhận tiền trợ cấp người nghèo, ông Học ngất xỉu, nằm bất động rồi tử vong dưới trời nắng nóng giữa sân vận động xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

 

Trên đường đi nhận tiền trợ cấp người nghèo, ông Học ngất xỉu, nằm bất động rồi tử vong dưới trời nắng nóng giữa sân vận động xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Ảnh minh họa

Chiều 17/6, hàng trăm người dân xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đưa tang cụ Tống Học (82 tuổi) về nơi yên nghỉ. 

Khoảng 14h cùng ngày, ông Học rời nhà, qua sân vận động để đến trụ sở Ủy ban xã Đức Lợi nhận tiền trợ cấp người nghèo. Khi ông đến giữa đường thì gặp nạn.

Đến 16h30 cùng ngày, một số thanh niên đi bóng đá thì phát hiện ông Học tử vong nằm trên sân vận động xã nên báo vụ việc đến cơ quan chức năng. 

Ông Lê Minh Việt - Chủ tịch UBND xã Đức Lợi cho biết, chính quyền địa phương báo lên Công an huyện Mộ Đức để khám nghiệm tử thi. "Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng ông Học ngất xỉu nằm nhiều giờ dưới tiết trời nắng nóng ở sân vận động dẫn đến tử vong", ông Việt cho hay. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ 15 đến 17/6, thời tiết nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại địa phương, nhiệt độ dao động từ 36 đến hơn 38 độ C.

Theo Minh Hoàng (Zing.vn)