Xã hội

Cụ ông nhặt ve chai tử vong bất thường dưới gốc cây ở Sài Gòn

Nhiều sinh viên phát hiện 1 cụ ông nằm úp mặt xuống đất dưới gốc cây, lại gần lay động thì tá hỏa người này đã tử vong.

Tối 31/5, Công quận Thủ Đức TP.HCM cho biết, vừa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của cụ ông ngoài 60 tuổi xảy ra tại khu vực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều cùng ngày, một số sinh viên phát hiện cụ ông nằm úp mặt dưới đất gần gốc cây bên cạnh sân bóng đá trường ĐH Nông Lâm TP HCM thuộc khu phố 6, phường Linh Tung, quận Thủ Đức.

Cụ ông nhặt ve chai tử vong bất thường dưới gốc cây ở Sài Gòn
Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Những người này lại gần kiểm tra gọi mãi nhưng cụ ông không trả lời, lại gần thì tá hỏa người này đã tử vong nên hô hoán báo Công an.

Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ ông.

Theo Công an, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, hiện vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Theo người dân gần hiện trường cho biết, nạn nhân sống lang thang không nơi ở ổn định, vài năm nay hành nghề nhặt ve chai kiếm sống.

Tối cùng ngày, thi thể được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)