Xã hội

Cụ ông bị tàu SE1 tông chết khi băng qua đường sắt

Chạy xe trên đường ngang dân sinh qua đường sắt, ông Thường bị tàu SE1 tông trúng. Nạn nhân ngoài 70 tuổi tử vong tại chỗ, xe máy văng xa hơn 10 m.

Chạy xe trên đường ngang dân sinh qua đường sắt, ông Thường bị tàu SE1 tông trúng. Nạn nhân ngoài 70 tuổi tử vong tại chỗ, xe máy văng xa hơn 10 m.


Nơi xảy ra vụ tai nạn là tuyến đường ngang dân sinh vào thôn Hà Thượng, không có rào chắn và cột đèn tín hiệu. Ảnh: Tân Nguyễn.


Thời điểm trên, ông Nguyễn Thường (72 tuổi, trú xã Gio Phong, huyện Gio Linh) điều khiển xe máy BKS 74F7 từ QL 1A băng qua đường sắt để vào thôn Hà Thượng thì bị tàu SE1 do lái tàu Tô Tiến Dũng điều khiển tông phải.

Cú va chạm mạnh khiến ông Thường ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị văng xa hơn 10 m, hư hỏng nặng.

Gia đình đã nhận thi thể nạn nhân đưa về tổ chức tang lễ sau khi công an huyện Gio Linh hoàn thành các thủ tục điều tra, khám nghiệm.

Đường ngang dân sinh vào thôn Hà Thượng không có gác chắn và không đèn tín hiệu. Theo người dân, có thể do cây cối che khuất tầm nhìn, ông Thường không nhìn thấy đoàn tàu đang chạy đến nên đã băng qua đường sắt.

Theo Văn Được (Zing.vn)