Xã hội

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc

Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Roma (Italia) ngày 6/3. Thánh lễ cầu nguyện và lễ an táng Đức cha sẽ diễn ra ngày 15-17/3 tại TP.HCM.

Theo thông tin từ Hội đồng giám mục Việt Nam, dự kiến, tối 15/3, linh cữu của Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, linh cữu ông sẽ được đưa về quàn tại Tòa Tổng Giám mục TP.HCM trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3).

Ngày 16/3, hai thánh lễ cầu nguyện cho Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ diễn ra tại Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Sau đó, linh cữu ông sẽ được rước bộ sang Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM cùng đoàn rước nến của giáo dân. Sau thánh lễ an táng ngày 17/3, Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Cử hành lễ tang Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc
Đức Tổng giám mục giáo phận TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: Báo Công giáo và Dân tộc.

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc bị đột quỵ khi đang cùng phái đoàn của Hội đồng giám mục Việt Nam đi Ad Limina tại Roma (Italia) để viếng mộ hai thánh tông đồ và yết kiến Đức Giáo Hoàng Francis tối ngày 6/3 (tức 4h15 sáng 7/3 giờ Việt Nam). Sáng 7/3, Đức Giáo Hoàng Francis đã dâng lễ cầu nguyện cho Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11/11/1944 tại Đà Lạt. Từ năm 1956, ông đã học tại nhiều nơi: Tiểu chủng viện Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và Đại học Truyền giáo Urbaniana Roma. Năm 1970, ông trở về Việt Nam, được thụ phong linh mục.

Năm 2014, ông trở thành Tổng giám mục Chánh toà Tổng giáo phận TP.HCM. Cùng năm, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm ông làm thành viên Thánh bộ Truyền giáo.

Sau khi Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời, ngày 8/3, Toà Thánh Vatican đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận TP.HCM, để điều hành Tổng giáo phận.

Theo Hà Hương (Tri Thức Trực Tuyến)