Xã hội

CSGT trang bị vũ khí tuần tra quốc lộ 1A dịp năm mới

Theo Cục CSGT, lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị khác khi tuần tra trên quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Hà Nội, thực hiện đến 4/3/2018.

Cục Cảnh sát giao thông vừa tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, an toàn xã hội trên tuyến quốc lộ 1A từ Km số 0 đến Km 215.

Theo kế hoạch, cao điểm bắt đầu từ 6h ngày 28/12 đến 18h ngày 4/3/2018, diễn ra trên tuyến từ Lạng Sơn đến Hà Nội.

Gần 200 cảnh sát, 20 ôtô và 31 mô tô đặc chủng của Cục CSGT cùng Công an các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội được huy động tham gia chiến dịch.

CSGT trang bị vũ khí tuần tra quốc lộ 1A dịp năm mới
Cục CSGT ra quân đảm bảo ATGT, trật tự ATXH dịp năm mới. Ảnh: C67.

Đại tá Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho biết đợt cao điểm diễn ra trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và Lễ hội xuân năm mới.

Cảnh sát làm nhiệm vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa, làm giảm các hành vi vi phạm giao thông, kiềm chế tai nạn; phát hiện các hoạt động buôn lậu, tội phạm hình sự hoạt động trên quốc lộ 1A.

Dịp này, lực lượng tuần tra kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm về tốc độ; phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn; xe khách đón, trả sai quy định và các lỗi khác.

Theo thống kê của Cục CSGT, dịp Noel (23/12 - 25/12), cả nước xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người chết và bị thương 72 người.

Lực lượng CSGT toàn quốc xử lý hơn 7.300 trường hợp vi phạm giao thông; nộp ngân sách trên 7 tỷ đồng; tạm giữ 59 ôtô, hơn 500 môtô; tước 625 GPLX.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)