Xã hội

CSGT nói tiếng Anh "nhanh như gió", phiên dịch giúp ông Hải xin lỗi 2 du khách Ấn Độ bị giật túi xách ở Sài Gòn

Khi Đoàn liên ngành do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đi xử lý những vi phạm trên vỉa hè tại trung tâm Sài Gòn thì có 2 du khách Ấn Độ hớt hải chạy đến trình báo vừa bị giật túi xách. Tại đây, một chiến sĩ CSGT đã có màn "bắn" tiếng Anh "nhanh như gió"để phiên dịch cho ông Hải xin lỗi 2 du khách.

Khi Đoàn liên ngành do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đi xử lý những vi phạm trên vỉa hè tại trung tâm Sài Gòn thì có 2 du khách Ấn Độ hớt hải chạy đến trình báo vừa bị giật túi xách. Tại đây, một chiến sĩ CSGT đã có màn "bắn" tiếng Anh "nhanh như gió"để phiên dịch cho ông Hải xin lỗi 2 du khách.

Clip: CSGT nói tiếng Anh "nhanh như gió", phiên dịch giúp ông Hải xin lỗi 2 du khách Ấn Độ bị giật túi xách ở Sài Gòn

Được biết, chiến CSGT này nói tiếng Anh để phiên dịch cho ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch quận 1 thuận tiện trong việc giúp đỡ 2 du khách người Ấn Độ bị cướp giật túi xách ở trung tâm Sài Gòn.

Clip: CSGT nói tiếng Anh nhanh như gió, phiên dịch giúp ông Hải xin lỗi 2 du khách Ấn Độ bị giật túi xách ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chiến sĩ CSGT giúp ông Đoàn Ngọc Hải phiên dịch, trao đổi cùng 2 du khách người Ấn Độ.

Theo đó, tối ngày 1/10, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu Đoàn liên ngành ra quân xử lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè ở quận 1. Khi Đoàn liên ngành đang xử lý trường hợp lấn chiếm vỉa hè tại khu vực trước Thảo Cầm Viên (phường Bến Nghé) thì có 2 du khách người Ấn Độ vẻ mặt hớt hải chạy tới gặp một CSGT, trình báo vừa bị giật mất túi xách. Hai du khách cho biết, bên trong túi xách có chứa 1 triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại cá nhân.

Hay tin, vị Phó chủ tịch quận 1 đã tìm gặp 2 du khách để hỏi rõ sự việc. Lúc này, ông Hải nhờ sự hỗ trợ của chiến sĩ CSGT trên để phiên dịch trong cuộc trao đổi với 2 du khách. Nhờ có sự phiên dịch của chiến sĩ CSGT, cuộc nói chuyện của ông Hải và 2 du khách được dễ dàng và thấu hiểu hơn.

Clip: CSGT nói tiếng Anh nhanh như gió, phiên dịch giúp ông Hải xin lỗi 2 du khách Ấn Độ bị giật túi xách ở Sài Gòn - Ảnh 3.
 

Sau khi nắm được sự tình, ông Hải đã nói xin lỗi 2 du khách và lấy từ túi ra 2 triệu đồng, nhờ chiến sĩ CSGT đưa để hỗ trợ 2 du khách sau khi bị cướp giật túi xách, mất tiền. Tuy nhiên, cả 2 vị khách đều kiên quyết không nhận tiền vì cho rằng số tiền của họ bị mất không quá nhiều.

Sau đó, cơ quan chức năng đã dùng xe chuyên dụng chở 2 du khách về trụ sở Công an phường làm biên bản điều tra sự việc.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)